Yamaha triệu hồi YFZ-R3 2017 vì lý do "ngớ ngẩn"

Yamaha Motor Mỹ vừa mới phát thông báo triệu hồi 40 chiếc YFZ-R3 đời 2017 chỉ vì... dán nhầm tem.

yamaha-trieu-hoi-yfz-r3-2017-vi-ly-do-ngo-ngan
Việc triệu hồi xe thường là một điều gì đó không may mắn đối với những chủ sở hữu bởi hầu hết các nhà sản xuất phải phát lệnh triệu hồi bởi những lỗi nghiêm trọng, có thể gây tai nạn, ảnh hưởng đến sự an toàn của người lái xe. Nhưng trong một vài trường hợp, nhà sản xuất vẫn phải đưa ra lệnh triệu hồi vì những lỗi rất "ngớ ngẩn".
 
yamaha-trieu-hoi-yfz-r3-2017-vi-ly-do-ngo-ngan
 
Theo thông tin của cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Quốc Gia Mỹ, Yamaha đang phải phát lệnh triệu hồi 40 chiếc YFZ-R3 đời 2017 vì dán nhầm nhãn chứng chỉ của Canada chứ không phải Mỹ. Đồng thời, cơ quan phụ trách giao thông tại Canada cũng phải ra lệnh triệu hồi đúng 40 chiếc R3 ở nước sở tại vì dán nhãn chứng chỉ của Mỹ.
 
May mắn là nhãn chứng chỉ này không mang lại điều gì nguy hiểm, nhưng chúng sẽ gây ra khá nhiều phiền phức khi mang xe đi đăng ký, mua bảo hiểm cũng như việc bán lại xe. Việc xử lý cũng chỉ cần thay tem nhãn này đúng là xong.