Volkswagen sản xuất hơn 6 triệu xe trong năm 2017

Volkswagen đã làm việc rất tốt bất chấp bê bối: phá vỡ mốc 6 triệu xe được sản xuất trong năm 2017.

 
Thành tích này được đóng góp chủ yếu bởi những sản phẩm bán chạy nhất của hãng như Jetta, Golf, Passat và Polo. Ngoài ra, sự tăng trưởng cũng được đóng góp bởi nhu cầu mạnh mẽ với các mẫu xe mới hơn như Tiguan, T-Roc và Arteon sở hữu kiểu dáng đẹp, trong khi Santana vẫn là một cái tên mạnh ở thị trường Trung Quốc.
 
 
Ông Thomas Ulbrich, thành viên hội đồng quản trị VW cho biết: “Hơn 6 triệu xe đã được sản xuất trong 12 tháng vừa qua, các nhà máy và nhân viên của chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng sản xuất. Chúng tôi có đội ngũ sản xuất vô cùng mạnh mẽ , có thể nắm bắt được nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng.”
 
 
Tổng cộng VW có hơn 50 nhà máy sản xuất đặt tại 14 quốc gia, với danh mục sản phẩm toàn cầu lên tới hơn 60 mẫu xe. Trong năm 2017, VW đã giới thiệu 10 mẫu xe mới trên toàn cầu. Tới năm 2020, sẽ có 19 mẫu SUV được sản xuất phục vụ các thị trường toàn cầu và 40% các mẫu xe của hãng sẽ bao gồm những chiếc SUV và crossver.
 
 
Sắp tới, VW sẽ tung ra một chiếc xe chạy điện hoàn toàn dựa trên nền tảng MEB mới. Đây là một phần của chiến lược “Roadmap E” quy mô lớn khi nhà sản xuất ôtô Đức dự định bán một triệu chiếc xe điện chạy pin vào năm 2025.
 
 
Tóm lại, chiến lược “Roadmap E” của Volkswagen Group hứa hẹn rằng cứ 4 mẫu xe mới được sản xuất sẽ có một chiếc là xe điện. Điều này có nghĩa là VW sẽ sản xuất đến 3 triệu chiếc xe điện mỗi năm và công ty cũng đang tìm cách điện hóa toàn bộ các mẫu xe của mình vào năm 2030. Mới đây, VW đã công bố kế hoạch chi hơn 50 tỷ Euro cho các nghiên cứu về pin điện.