Volkswagen ngừng bán xe sau cáo buộc gian lận

Volkswagen (VW) mở một cuộc điều tra và yêu cầu các đại lý tại Mỹ ngừng bán một số xe diesel đời 2015 sau khi bị cáo buộc gian lận thông tin về mức khí thải.

VW ngừng bán xe
 
Ngày 20/9, CEO Martin Winterkorn cho biết: “Tôi thành thực xin lỗi vì chúng tôi đã phá vỡ sự tin tưởng mà khách hàng dành cho VW”.
 
CEO Martin  Winterkorn
CEO Martin Winterkorn
 
Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho rằng hãng xe Đức đã thiết kế phần mềm nhằm “lừa dối” các nhà quản lý trong quá trình thử nghiệm khí thải. Hãng có thể bị phạt số tiền lên tới 18 tỷ USD cho gần 500 nghìn phương tiện vi phạm.
 
Theo Cynthia Giles, một quan chức tại EPA, những xe nằm trong diện nghi vấn được trang bị phần mềm có khả năng tắt hệ thống kiểm soát khí thải trong điều kiện lái xe thông thường và bật trở lại khi phương tiện trải qua cuộc kiểm tra.
 
Vụ việc bắt nguồn từ một báo cáo của Đại học Tây Virginia (Mỹ), đề cập đến lượng khí thải cao từ một số xe của hãng. Theo kết quả kiểm tra, EPA cho biết chúng có thể thải ra lượng khí gây ô nhiễm cao gấp 40 lần mức cho phép.
 
Một đại diện của VW đã lên tiếng xác nhận về việc một số xe ảnh hưởng bị ngừng bán nhưng không cung cấp con số chính xác. Trong khi đó, ông Winterkorn cũng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến các quy định nội bộ hoặc pháp luật”, đồng thời cho biết, công ty sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.