VMS 2019: Sắc màu tươi trẻ ngập tràn gian trưng bày của Suzuki

Nhờ chương trình biểu diễn sôi động với kịch bản liền mạch, hình thức trưng bày xe mới lạ (kèm mã QR để mọi người dùng camera của smartphone quét xem thông tin chi tiết xe) và tiểu cảnh lung linh nhiều màu sặc sỡ gửi gắm ý nghĩa Suzuki là một trong những mẫu xe phù hợp để khách hàng dùng làm phương tiện kinh doanh, quầy ăn uống lưu động... 


 
Mở đầu chương trình biểu diễn tại gian trưng bày Suzuki là các hoạt cảnh múa minh họa tươi vui như thổi làn gió mới cho các mẫu xe Ertiga, Celerio, Swift... nổi bật với lớp sơn xe có gam màu nóng.
 
Các diễn viên nêu bật thông điệp mẫu xe MPV 7 chỗ Ertiga là phương tiện di chuyển lý tưởng cho gia đình 3 thế hệ hoặc nhóm bạn đông
 
Xe có nội thất rộng rãi, hàng ghế thứ ba xếp độc lập, gập tỷ lệ 50:50 kết hợp sàn xe hạ thấp tạo khoảng trống đặt gọn những va li cồng kềnh. Đại diện cấp cao của Suzuki Việt Nam cho biết hãng đang nỗ lực gia tăng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu quá lớn của người tiêu dùng Việt.
 
 
Ertiga mới hiện diện tại triển lãm thêm lôi cuốn nhờ gói nâng cấp nhấn mạnh kiểu dáng cứng cáp thông qua bodykit, cản trước và sau có góc cạnh hầm hố, cánh gió đuôi xe, nóc xe hai tông màu có sơn nhám đen toát lên vẻ rắn chắc, ghế bọc da, màn hình cảm ứng 10inch...
 
Xe Suzuki Swift có giá bán 499-562 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe có doanh số bán tốt nhất của Suzuki trên thế giới với hơn 6 triệu xe kể từ lần đầu tung ra thị trường ôtô
 
Các xe Suzuki gắn mã QR để mọi người dùng camera của smartphone quét xem thông tin chi tiết xe
 
Swift còn giành được giải thưởng “Top 3 xe đô thị của năm 2018”
 
Tại Việt Nam, Swift được thiết kế nhiều màu sắc thuận tiện chọn xe theo cá tính, gồm màu đỏ, trắng, vàng, bạc, xanh, đen... Đến với VMS 2019, Swift được độ xe theo phong cách Swift Sport tương tự thị trường Nhật Bản và châu Âu, bộc lộ qua các chi tiết như: bánh mâm đúc hợp kim 5 cánh bản lớn hình lốc xoáy năng động và được phay bóng bẩy; hốc đèn sương mù ốp crôm sáng loáng; nẹp hông xe màu sáng in chữ Sport; bộ tem xe bắt mắt...
 
 
Các xe tải nhẹ Super Carry Pro hoàn toàn mới vừa ra mắt được gắn thùng tạo thành quầy ẩm thực - giải khát mini tiện lợi đáp ứng nhu cầu nạp năng lượng mọi lúc mọi nơi trong nhịp sống hiện đại. Xe trang bị động cơ thế hệ mới, vượt trội so với xe tiền nhiệm về mức độ tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chở tối đa, cabin thân thiện hơn với người lái.
 
Còn Celerio (giá 329-359 triệu đồng) là xe phân khúc A tiết kiệm nhiên liệu, khoang hành lý rộng rãi hàng đầu phân khúc, giá bán cạnh tranh bậc nhất phân khúc
 
Suzuki là một trong những hãng sản xuất ôtô đầu tiên chính thức đặt nền móng cho lĩnh vực sản xuất và phân phối chính hãng ôtô chất lượng Nhật Bản vào thị trường Việt Nam. Năm 2020, Suzuki sẽ kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam và tròn 100 năm thành lập tập đoàn Suzuki. Đến nay, Suzuki Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, nhất là trên mảng kinh doanh xe thương mại (xe tải nhỏ), nhưng các dòng xe du lịch của thương hiệu này lại “lận đận” doanh số tại Việt Nam.
 

 
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây chính sách tiếp cận khách hàng Việt của Suzuki có sự thay đổi lớn như giá bán xe đã hợp lý hơn, tăng sức cạnh tranh với đối thủ. Các mẫu xe cũng đổi mới đa dạng thiết kế và công nghệ, đem lại hình ảnh thu hút và thoải mái, yên tâm khi sử dụng xe.
 
 
Chẳng hạn các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như xe đô thị nhỏ Celerio, xe hatchback Swift (thế hệ thứ tư) hoặc xe MPV Ertiga (hàng nhập từ Indonesia) thuận tiện dùng làm xe dịch vụ công nghệ đưa đón hành khách; xe tải nhỏ đưa vào khai thác làm xe bán hàng lưu động, tiệm tạp hóa di động...

 
 
Cam kết gắn bó phục vụ lâu dài khách hàng Việt Nam, Suzuki cho biết ngoài hệ thống 39 đại lý tiêu chuẩn 3S đang có, hãng sẽ mở rộng thêm mạng lưới bán xe, thực hiện dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, cung cấp phụ tùng chính hãng với giá hợp lý.