Ùn tắc nghiêm trọng tại cầu Đồng Nai trong ngày đầu thu phí

Dù đã có phương án phòng tránh. Song cầu Đồng Nai thuộc địa phận TP Biên Hòa vẫn ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ vì các phương tiện dừng xe để đóng phí đường bộ.

Tình trạng ùn ứ diễn ra ngay từ sáng sớm khi bắt đầu thu phí  (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Hôm nay 8/4, ngày đầu tiên thu phí đường bộ tại cầu Đồng Nai, tuy nhiên ngay từ sáng sớm đã xảy ra ùn ứ vì quá tải. Lưu thông qua khu vực này rất khó khăn, xe ùn ứ chiếm hết mặt cầu. Các xe cỡ lớn chạy lấn hết mặt đường khiến các xe máy phải leo lên lề đề chạy. Ùn tắc ngày càng nghiêm trọng và kéo dài.

 

 

Trước khi tiến hành thu phí, chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng số 1 đã lên phương án phòng tránh ùn tắc bằng cách  triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại 4 làn xe, song vẫn không hiệu quả.

 Đơn vị quản lý Trạm thu phí cầu Đồng Nai là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai đã  buộc phải  mở các barie của trạm hướng từ TP.HCM –Đồng Nai trong vòng 20 phút không thu phí làm giảm tình trạng ún ứ. Tuy nhiên, sau khi thu phí trở lại tình trạng kẹt xe lại tiếp tục diễn ra.

 

 

Theo đại diện của đơn lý quản lý, do đây là ngày đầu tiên thực hiện thu phí nên nhân viên tại trạm chưa thành thạo thao tác, thêm vào đó các tài xế không nắm được hôm nay trạm bắt đầu thu phí nên bối rối.

 

Dự án cầu Đồng Nai được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) gồm xây cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu kéo dài từ ngã ba Tân Vạn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đến điểm giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Biên Hòa tại km 1872 + 700 thuộc huyện Trảng Bom (Đồng Nai)

Hiện mức phí qua cầu thấp nhất là 15.000 đồng/lượt, áp dụng với xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng. Mức phí cao nhất là 120.000 đồng/lượt, áp dụng đối với xe tải có tải trọng tư 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit.

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn