Toyota đầu tư 1 tỷ USD vào công nghệ xe tự lái

Toyota sẽ tập trung phát triển công nghệ xe tự lái trong vài năm tới và hãng xe Nhật Bản đã quyết định đầu tư 1 tỷ USD để đạt được mục tiêu.

Toyota đầu tư công nghệ xe tự lái  
 
 
Hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới cho công nghệ xe tự hành, công nghệ trí tuệ nhân tạo và bất kỳ công nghệ cao nào giúp cải thiện tình trạng an toàn của xe.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Gill Pratt, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Toyota, cho biết ông tin tưởng rằng khoản đầu tư này sẽ mang lại nhiều tiến độ đột phá trong việc phát triển các công nghệ an toàn cho xe ô tô trong tương lai ngắn. Theo kế hoạch, đến Thế vận hội Tokyo 2020, Toyota sẽ sản xuất thành công một mẫu xe tự lái có thể lăn bánh trên đường cao tốc.
 
Hiện Viện Nghiên cứu Toyota đang nỗ lực nghiên cứu phát triển mẫu xe tự lái theo hướng có thể tự nhận biết để ngăn ngừa các vụ tai nạn tiềm năng. Cụ thể, Gill Pratt cho biết Toyota đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm giúp các mẫu xe tự hành có thể “suy nghĩ” nhiều hơn là chỉ tự động di chuyển trên một làn đường. Hay nói theo cách của một đại diện Toyota, hãng này đang có kế hoạch tạo ra một “thiên thần hộ mệnh” mang đến những phương án dự phòng để giải quyết nhanh chóng mọi tình huống mà chiếc xe có thể gặp trên đường đi.
 
Theo đó, “thiên thần hộ mệnh” sẽ đóng vai trò điều khiển chiếc xe như con người thực và có thể sẽ giành quyền kiểm soát xe nếu như nó cảm nhận thấy nguy hiểm bất ngờ. Đương nhiên, những mẫu xe được trang bị hệ thống này sẽ có khả năng tự lái.
 
Có thể thấy công nghệ xe tự lái đã có những bước phát triển đột phá trong những năm gần đây khi số lượng các hãng xe đầu tư vào công nghệ này ngày càng tăng cao. Ngoài Toyota, một loạt các nhà sản xuất ô tô như Ford, Jaguar Land Rover, Nissan, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla… cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ được coi sẽ sớm trở thành xu hướng xe của tương lai này.