Quân đội Mỹ ‘chuộng’ xe tự lái

Tạm quên đi những cái tên như Uber hay Lyft, trong tương lai quân đội Mỹ sẽ sớm trở thành đối tượng khách hàng lớn nhất sử dụng những hạm đội xe tự lái siêu “khủng”.

Theo trang Carscoops, quân đội Mỹ hiện đang tiến hành thử nghiệm những mẫu xe tải không người lái sử dụng các loại camera, radar và các công nghệ tiên tiến. Việc sử dụng các mẫu xe tự hành sẽ giúp giảm đáng kể số lượng nguời điều khiển xe phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Paul Rogers - Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển ô tô của quân đội Mỹ ở Michigan – nhấn mạnh: “Một khi những mẫu xe tự hành được đưa vào ứng dụng sẽ không cần quá nhiều nhân lực sử dụng cho công việc lái xe. Hơn nữa các nhà sản xuất xe tải tự lái cũng đang cố gắng điều chỉnh tốc độ của các mẫu xe sao cho phù hợp với những cung đường cao tốc”.
 
Theo kế hoạch vào giữa năm 2016, quân đội Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống liên kết giữa sóng vô tuyến với cơ sở hạ tầng cho phép một đoàn xe với ít nhất 4 chiếc xe tải có thể tự điều khiển mà không cần sự can thiệp của con người. Hệ thống này làm việc thông qua các bộ thu đặt dọc đường cao tốc Interstate 69 ở Michigan nhằm cung cấp những thông tin chi tiết cho các xe tải như giới hạn tốc độ, các làn đường… Nếu cuộc thử nghiệm thành công, quân đội Mỹ sẽ xem xét trang bị thêm hàng loạt những mẫu xe tự lái cần thiết để giảm thiểu tối đa nhân lực và những rủi ro.