Thái Lan sản xuất trên 2 triệu xe ôtô năm 2018

Trong khi ngành công nghiệp ôtô Việt còn đang mờ mịt với các chiến lược, kế hoạch thì trong năm vừa qua, Thái Lan đã sản xuất hơn 2 triệu xe ôtô các loại. Đây là lần đầu tiên, sản lượng xe tại quốc gia Đông Nam Á vượt mốc này kể từ năm 2013.

 
Theo số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), số lượng xe ôtô xuất xưởng tại Thái Lan năm 2018 đạt 2.167.694 chiếc, tăng 9%, bao gồm 1.024.961 xe tiêu thụ trong nước (gấp gần 4 lần lượng tiêu thụ ở Việt Nam, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu), tăng 19%. Xuất khẩu cũng tăng 1% lên 1.142.733 chiếc.
 
Thái Lan được biết đến như “Detroit của châu Á”. Mỗi năm, con số cung cấp cho các thị trường nước ngoài thường chiếm hơn 50% sản lượng xe ôtô của nước này.
 
Năm 2018, nhu cầu trong nước tăng mạnh một phần đến từ việc những người được hưởng lợi từ chương trình mua xe ưu đãi năm 2012 đã hoàn thành yêu cầu phải sử dụng phương tiện trong vòng 5 năm. Bên cạnh đó, những giải pháp về kinh tế nhằm cải thiện chất lượng đời sống của người thu nhập thấp cũng có đóng góp không nhỏ.
 
Chương trình ưu đãi được đưa ra dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra thúc đẩy sản lượng ôtô tại Thái Lan lên 2,45 triệu xe vào năm 2013 nhưng từ năm 2014 trở đi, các con số đều dưới mức 2 triệu chiếc. 2014 cũng là thời điểm đánh dấu việc chính quyền bà Yingluck Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự diễn ra hồi giữa năm.
 
Trước những hệ lụy từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, FTI dự báo sản xuất ôtô tại Thái Lan trong năm 2019 sẽ giảm khoảng 1% xuống 2,15 triệu chiếc. Trong khi sản lượng trong nước tiếp tục tăng lên 1,05 triệu, sản lượng xuất khẩu có thể giảm xuống 1,1 triệu phương tiện.
 
Năm 2018, Việt Nam chi khoảng 1,8 tỷ USD cho nhập khẩu xe ôtô các loại. Trong đó, số lượng xe có xuất xứ Thái Lan lên tới 55.364 chiếc, chiếm hơn 60% xe nhập về Việt Nam, với trị giá 1,089 tỷ USD.
 
Ngoài lợi thế thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Thái Lan còn là quốc gia đầu tiên cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại đáp ứng quy định của Nghị định 116, tạo điều kiện cho các hãng nhập xe về Việt Nam.
 
Honda là tên tuổi đầu tiên hoàn thiện các thủ tục trong Nghị định 116 cùng Thông tư 03, đưa khoảng 2.000 xe về nước với thuế suất ưu đãi. Nằm trong lô hàng này là 4 mẫu xe gồm: Civic, Accord, CR-V và Jazz.
 
Mặc dù vậy, trái với kỳ vọng của nhiều khách hàng, xe nhập từ ASEAN về Việt Nam nói chung hầu như không giảm giá so với khi chưa được hưởng ưu đãi thuế. Một số có giảm cũng không đáng kể.