Nissan tiếp bước Renault thoái vốn khỏi Daimler

Nissan đã quyết định bán lại toàn bộ 1,5% cổ phiếu của Daimler, tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz. Trước đó, trong tháng 3, Renault - đối tác liên minh của Nissan - cũng đã bán lại cổ phần cho Daimler.

Theo Automotive News, việc Nissan bán cổ phần không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các bên. Dù vậy, một số nguồn tin nội bộ tiết lộ các kế hoạch lớn ban đầu đã rơi vào ngõ cụt. Do đó, việc sở hữu chéo cổ phần không còn cần thiết.
 
Thực tế cũng cho thấy, mẫu xe bán tải Mercedes X-Class - sản phẩm đáng chú ý nhất ra đời từ sự hợp tác này - đã ngừng sản xuất vào năm 2020 do kén khách sau hai năm xuất hiện trên thị trường. Giá bán được cho là nguyên nhân khiến mẫu X-Class từng được sản xuất tại nhà máy của Nissan ở Barcelona (Tây Ban Nha) không có được doanh số như kỳ vọng. Vì thế, hãng xe Đức quyết định dừng sản xuất mẫu xe này.
 
Việc cả Nissan lẫn Renault “thoái vốn” khỏi Daimler khiến nhiều người hồ nghi về khả năng quan hệ hợp tác giữa Daimler với liên minh Renault - Nissan có thể mang lại sản phẩm mới cho người dùng.
 
Còn nhớ năm 2011, liên minh Renault - Nissan đã trao đổi cổ phần với Daimler để củng cố quan hệ hợp tác giữa hai bên. Mối quan hệ hợp tác này đã dẫn đến sự ra đời của một số mẫu xe chung, nhất trong phân khúc xe thương mại, trong đó phải kể đến mẫu xe bán tải hạng sang cỡ trung được phát triển dựa trên Nissan Navara mang tên Mercedes X-Class.