Nissan Sentra “lên đời” tại Triển lãm Ôtô Los Angeles 2019

Nissan gây ấn tượng tại Triển lãm Ôtô Los Angeles 2019 bằng màn ra mắt Sentra 2020 với những nâng cấp đáng chú ý. Sở hữu tên gọi Sylphy ở một số thị trường khác, Sentra hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Nisan ở Mỹ.

 
Đây không phải lần đầu tiên, người hâm mộ có dịp “mục sở thị” Sentra. Mẫu sedan hạng C từng được giới thiệu tại Trung Quốc hồi đầu năm với động cơ xăng HR16DE Gen3 1.6L hút khí tự nhiên, đi kèm là hộp số Xtronic CVT.
 
Tại thị trường Mỹ, Sentra thế hệ thứ 8 sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L sản sinh công suất 149 mã lực, mô-men xoắn cực đại 198Nm. Nhà sản xuất cho biết, các thông số này cải thiện lần lượt 20% và 16% so với động cơ 1.8L trước đó.
 
 
Bên ngoài, Nissan Sentra phiên bản Mỹ sở hữu hình dáng khá tương đồng với “người anh em” tại Trung Quốc. Những đặc điểm đáng chú ý bao gồm lưới tản nhiệt V-motion đặc trưng, đèn pha LED dạng mảnh. Mẫu sedan được cung cấp với một loạt lựa chọn về thiết kế bánh xe cũng như màu sơn ngoại thất, trong đó có kiểu kết hợp hai tông màu mới.
 
 
Khoang nội thất gây ấn tượng với khu vực táp-lô hoàn toàn mới, nổi bật là màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Bên dưới đặt các lỗ thông hơi cùng núm điều khiển nhiệt độ trên xe. Ngoài ra còn có các cổng USB, camera quan sát 360 độ... Theo Nissan, cabin được thiết kế nhằm mang lại cho người dùng cảm giác cao cấp nhờ các ghế ngồi bọc da trên một số biến thể.  
 
Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Sentra 2020 được trang bị gói Nissan Safety Shield 360 tiêu chuẩn là sự kết hợp giữa các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến như: Phanh tự động khẩn cấp, đèn pha chủ động, 10 túi khí, công nghệ cảnh báo cửa sau, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo tài xế mất tập trung... 
 
 
 
Ông David Kershaw – Phó chủ tịch bán hàng và vận hành Nissan Bắc Mỹ, cho hay: “Nissan có một danh sách các mẫu sedan thế hệ mới dành cho khách hàng Mỹ. Với hơn 6 triệu chiếc Sentra đến tay người dùng, chúng tôi tin rằng phiên bản 2020 sẽ vươn lên một tầm mới về sự tinh tế, chất lượng, công nghệ và hiệu suất”.