Ngành ô tô Mỹ chuẩn bị cho kỷ lục mới

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang trên đà đi đến năm thứ 2 liên tiếp đạt kỷ lục về lượng tiêu thụ, cho dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.  

Công nghiệp ô tô Mỹ
 
Theo Autodata Corp., tính đến tháng 6/2016, lượng tiêu thụ các dòng xe con và xe tải đã tăng 1,5% với cùng kỳ năm 2015, đạt 8,6 triệu phương tiện, bao gồm mức tăng 2,5% của  tháng 6. Jessica Caldwell - Giám đốc về phân tích công nghiệp tại Edmunds.com - cho biết: “Từ năm 2015, đặc biệt là nửa sau của năm, lượng tiêu thụ đã thực sự tăng trở lại”.
 
Xe bán tải, xe thể thao đa dụng vẫn là những phân khúc đang “hot” tại thị trường Mỹ khi chiếm 58% lượng tiêu thụ nửa đầu năm 2016, tăng 4%. Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe du lịch lại giảm 7,5% cùng khoảng thời gian.
 
Tuy nhiên, không hãng xe phổ thông nào đạt được mức tăng trưởng hai con số. Nissan tăng mạnh nhất với 8,4%, theo sau là Fiat Chrysler với 6,5% và ở Kia là 5,6%. Trong khi đó, một số hãng xe phổ biến khác lại chứng kiến lượng tiêu thụ đi xuống: Toyota (2,7%), Volkswagen (8,4%), Mazda (8,6%) và GM (4,4%). Ngược lại, ở những nhà sản xuất xe sang như Volvo và Land Rover , mức tăng trưởng lần lượt là 24,8% và 18,7%.
 
Giới phân tích dự báo: Trong năm 2016, các hãng sẽ bán ra khoảng 17,5-18,1 triệu xe, cao hơn mức kỷ lục 17,47 triệu xe từng thiết lập được trong năm 2015. Theo nhà phân tích cấp cao Alec Gutierrez thuộc Công ty chuyên đánh giá xe hơi Kelly Blue Book (KBB), bất chấp những rủi ro và bất ổn liên quan đến việc Anh quyết định rời EU, ông vẫn lạc quan về năm kỷ lục cho ngành công nghiệp ô tô của Mỹ.