Honda triệu hồi 2,1 triệu xe trên toàn cầu vì có khả năng gây hoả hoạn

Tập đoàn Honda Nhật Bản vừa ra thông báo chính thức về việc triệu hồi 2,1 triệu xe trên toàn cầu do dính lỗi trên cảm biến bình ắc quy và có khả năng gây cháy nổ.

Theo người phát ngôn của Honda - ông Chris Martin: đợt triệu hồi lần này có số lượng khá lớn, riêng tại Mỹ có đến 1,15 triệu chiếc Honda Accord sản xuất từ năm 2013 - 2016 thuộc diện triệu hồi, và gần 1 triệu chiếc xe nữa tại một số nước khác.
 honda-trieu-hoi-2,1-trieu-xe-tren-pham-vi-toan-cau-vi-nguy-co-hoa-hoan
Số xe trên sẽ được thay thế bộ cảm biến 12V trên bình ắc quy. Honda cho biết thêm, chi tiết này không đảm bảo độ kín hoàn toàn. Trong thời gian dài tiếp xúc với độ ẩm, hơi nước, muối hoặc các chất khác có thể thâm nhập vào bộ cảm biến này, dẫn tới việc rỉ sét và có khả năng gây chập, cháy.
 
Do quy mô triệu hồi quá lớn nên Honda đề nghị các đại lý sử dụng phương án tạm thời bằng cách dùng một loại keo để ngăn chặn sự thâm nhập của hơi nước rồi sau đó sẽ thay mới bộ cảm biến này.
 
Hãng xe Nhật Bản nhận được một vụ khiếu nại đầu tiên về việc động cơ bị cháy tại Canada vào năm 2015, và trong năm tiếp theo, một vụ tương tự xảy ra tại Trung Quốc. Honda ngay lập tức "sửa sai" bằng cách giới thiệu một bộ cảm biến ắc quy mới vào hồi tháng 6/2016.
 
Sau vụ cháy động cơ tại Trung Quốc, nhà sản xuất khá tự tin công bố rằng tỉ lệ những vụ cháy tương tự sẽ không diễn ra quá nhiều trong tương lai, nhưng trên thực tế thì riêng tại Mỹ có đến 3972 đơn khiến nại, yêu cầu bảo hành về vấn đề này. May mắn là chưa có thương vong nào xảy ra.