Honda hợp tác cùng GM sản xuất ô tô điện nhỏ gọn, giá rẻ

Kế hoạch hợp tác giữa GM và Honda sẽ cho ra đời 13 triệu chiếc crossover chạy điện nhỏ gọn vào năm 2027.

 
Theo Carbuzz, hai nhà sản xuất ô tô Mỹ và Nhật Bản đã công bố kế hoạch mà theo miêu tả của GM và Honda là sẽ đưa mối quan hệ của họ lên tầm cao mới. Theo đó, GM và Honda sẽ phát triển một loạt xe điện với giá bán hợp với túi tiền của phần đông người dùng dựa trên cấu trúc hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ pin Ultium của GM.
 
Kế hoạch sản xuất hàng triệu xe điện từ năm 2027 cũng được hai nhà sản xuất ô tô Mỹ và Nhật Bản công bố. Theo đó, hai hãng sẽ tận dụng chiến lược nâng cấp công nghệ, thiết kế cũng như mỗi hãng sẽ cung cấp một phần tài nguyên để hoàn thiện loạt mẫu xe điện giá rẻ này. Thỏa thuận mới cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra tiêu chuẩn cao hơn. Nhờ đó, sản lượng sẽ lớn hơn, chất lượng gia tăng và giá bán cũng hợp lý hơn.
 
 
Trước mắt, GM và Honda sẽ hướng đến phân khúc crossover nhỏ gọn giàu tiềm năng. Hai hãng cũng sẽ thảo luận về cơ hội hợp tác với công nghệ pin cho xe điện trong tương lai để giảm giá bán. Hiện tại, GM đang nỗ lực nghiên cứu các công nghệ pin mới như pin lithium-kim loại, pin silicon và pin dạng thể rắn cùng các phương pháp sản xuất mới nhằm hướng đến mục tiêu nâng cấp pin trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, Honda cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong công nghệ pin thể rắn mà hãng đang nghiên cứu và phát triển.
 
Mary Barra - Chủ tịch kiêm CEO của GM - cho biết: GM và Honda sẽ chia sẻ công nghệ, thiết kế và chiến lược sản xuất tốt nhất để cung ứng ra thị trường những chiếc xe điện giá rẻ và chất lượng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường trọng điểm ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Quốc. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện cam kết giảm thiểu khí thải carbon trong các sản phẩm và hoạt động toàn cầu vào năm 2040 cũng như loại bỏ khí thải từ các phương tiện vận tải hạng nhẹ ở Mỹ vào năm 2035. Hợp tác cùng với nhau, GM và Honda sẽ phát triển xe điện nhanh hơn so với làm riêng rẽ.
 
 
Về phần mình, Toshihiro Mibe - Chủ tịch kiêm CEO của Honda - cũng khẳng định: Honda cam kết đạt được mục tiêu không phát thải carbon trên toàn cầu vào năm 2050. Chúng tôi sẽ xây dựng liên minh dựa trên sự hợp tác công nghệ thành công trong quá khứ để qua đó phấn đấu đạt được sự gia tăng đáng kể về lượng xe điện bán ra thị trường.
 
Đây không phải là lần đầu tiên Honda hợp tác với GM. Trước đó, lần đầu tiên hợp tác đầu tiên giữa hai hãng trong sản xuất pin thế hệ mới cho xe điện vào năm 2018 đã mang lại kết quả rất khả quan. Vì thế, lần hợp tác này được cả hai hãng đặt nhiều kỳ vọng. Nhất là trong bối cảnh Honda vừa công bố kế hoạch phát triển ô tô điện cho thị trường Mỹ sau con sốt mà Honda e của hãng xe Nhật Bản tạo ra trên toàn cầu. Trong khi đó, GM được đánh giá sẽ thu hút sự chú ý hơn nữa của người dùng sau khi giới thiệu Hummer EV, Cadillac Lyriq và Chevy Silverado EV. Tất cả mẫu xe điện trên đều sử dụng công nghệ pin Ultium của GM, cung cấp nhiều tùy chọn hệ dẫn động, bao gồm cả FWD và AWD.