Harley-Davidson bị phạt 12 triệu USD vì thiết bị độ xe gây ô nhiễm

Harley-Davidsion đã chấp nhận trả số tiền phạt 12 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc cho rằng: Hãng xe Mỹ bán phụ tùng vi phạm Luật Không khí sạch của Mỹ.

Hãng xe Harley-Davidsion bị phạt
 
Theo đó, dưới thương hiệu Screamin’ Eagle, hãng xe mô tô đã sản xuất và bán ra khoảng 340 nghìn thiết bị độ cho các xe được sản xuất từ năm 2008. Những “trợ thủ” này có tác dụng làm tăng hiệu suất động cơ, nhưng lại gây ô nhiễm không khí cao hơn mức cho phép của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Ngoài ra, công ty cũng bị phát hiện bán ra hơn 12.600 xe trong các năm 2006-2008 mà không có chứng nhận của EPA về mức phát thải.
 
Không chỉ phải ngừng bán các thiết bị độ xe gây ô nhiễm, Harley-Davision còn buộc phải mua lại và phá hủy toàn bộ sản phẩm tương tự đang có mặt ở các đại lý. Kể từ giờ, chỉ những phụ tùng độ xe của hãng được cấp chứng nhận từ Hội đồng tài nguyên không khí California mới được phép tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, với những thiết bị bán ra nước ngoài, chúng phải được dán nhãn: “Sản phẩm không sử dụng tại Mỹ”.
 
Bên cạnh số tiền phạt kể trên, Harley-Davidsion còn phải bỏ ra 3 triệu USD để thực hiện chương trình với mục đích cắt giảm mức độ ô nhiễm không khí. Dù không đồng tình với EPA trước vấn đề này, nhưng Harley-Davidsion vẫn quyết định chi số tiền tổng cộng 15 triệu USD để dàn xếp sự cố.