Cư dân mạng tranh cãi về video bé trai 6 tuổi lái xe Harley

Đoạn video được đăng tải trên Youtube cho thấy một người cha ở Colorado để cậu con trai 6 tuổi lái chiếc Harley-Davidson ở tốc độ 100km/h đến nay vẫn chưa “hạ nhiệt” và thu hút sự quan tâm của nhiều người đi xe máy, thậm chí cả những người không lái xe trên khắp nước Mỹ.

 
Đoạn video được đăng tải từ ngày 13/4 đến nay đã thu hút hơn 200.000 lượt xem, hơn 1.700 lượt thích cùng gần 500 bình luận. Mỗi người đều có quan điểm riêng về việc Jacob Hughes cho cậu con trai của anh cầm lái chiếc xe ở tốc độ cao trên một đoạn đường gần Denver. Một người ủng hộ việc làm của Jacob chia sẻ: “Con trai tôi học lái xe từ năm 4 tuổi và bắt đầu chơi motocross  một năm sau đó với chiếc PW50. Con tôi không hề chơi video games khi lớn lên, thú vui duy nhất là chiếc xe”.
 
Một người khác cũng cho biết: “Tôi tin rằng người cha này hiểu rõ con trai của mình và những con đường. Số người chết mỗi năm do tai nạn xe máy còn thấp hơn do hút thuốc. Thế nhưng, nhiều phụ huynh vẫn vô tư hút thuốc trong khi có những đứa trẻ ngồi trên xe. Cá nhân tôi cho rằng đoạn video khá thú vị”.
 
Ngược lại, cũng có không ít người phản ứng khá gay gắt, như: “Để cho cậu bé cầm lái, chỗ ngồi phía trước không chắc chắn, thiếu các thiết bị an toàn...tất cả đều làm cho tôi thực sự rất bực mình. Không những vậy, chiếc mũ bảo hiểm có vẻ quá lớn. Và ngay cả khi chiếc mũ vừa vặn thì người cha này cũng không trang bị cho con mình thiết bị bảo vệ thích hợp”. Người này cho biết thêm: “Tôi cũng là một người đi xe máy nhưng tôi mặc đầy đủ các thiết bị bảo hộ với mục đích bảo vệ da và tránh những tổn thương”.
 
Cũng có người cho rằng: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cho bọn trẻ tập lái xe, nhưng sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ phải vừa với chúng. Đứa trẻ trong đoạn video có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như không may ngã khỏi xe”.
 
Tuy nhiên, trước những quan điểm, cả tích cực và tiêu cực, Hughes chỉ lên tiếng bảo vệ hành động của mình một cách rất nhã nhặn và ngắn gọn: “Đây là cách tôi nuôi dạy con trai của mình. Xin cảm ơn tất cả những quan điểm và bình luận của mọi người”.