Ford tuyên bố sẽ đưa Bronco và Ranger trở lại thị trường Mỹ

Hãng xe Mỹ đã chính thức xác nhận hồi sinh mẫu SUV biểu tượng Bronco và mang chiếc xe bán tải Ranger “huyền thoại” trở lại trên đất Mỹ.

Sau nhiều thông tin đồn đoán thì tại buổi họp báo ở Triển lãm Detroit 2017 vừa qua, Ford đã chính thức tuyên bố SUV Bronco và bán tải Ranger sẽ được sản xuất trở lại tại thị trường Mỹ. Hiện tại mới chỉ có rất ít thông tin chi tiết về một trong hai mẫu xe này.
 
Hãng cũng cho biết các phiên bản dự kiến của hai mẫu xe ​​sẽ được thiết kế trên nền tảng khung liền vỏ. Cả hai chiếc xe này sẽ được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ở Wayne, bang Michigan, Mỹ. Mẫu xe Ford Ranger sẽ được ra mắt vào năm 2019, còn chiếc Bronco sẽ xuất hiện vào năm 2020.
 
Bronco là mẫu SUV sản xuất từ năm 1966. Trải qua 5 thế hệ, Ford khai tử Bronco và thay thế bởi Expedition trong năm 1996. Phong cách thiết kế kiểu hai cửa, kích thước to lớn và cơ bắp giúp mẫu xe này định hình là một trong những biểu tượng SUV của Ford.
 
Bên cạnh đó, Ranger hiện đang được bán tại các thị trường khác và được biết đến như một mẫu xe vô cùng ăn khách của hãng. Khả năng phiên bản mới nhất của mẫu xe này sẽ được giới thiệu trên đất Mỹ.
 
 
Cũng tại buổi họp báo này, Ford giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe F-150 2018 và đưa ra một số kế hoạch của hãng như việc sẽ trình làng 13 mẫu xe điện mới từ giờ đến năm 2021, bao gồm cả phiên bản hybrid của Mustang và F-150. Hãng cũng nhấn mạnh đã sẵn sàng tham khảo hợp tác đầu tư cùng một số công ty công nghệ để phát triển dòng xe tự lái.