“Driver Care Day 2019” - “Lái muôn nơi không vơi năng lượng”

Trong năm thứ 4 diễn ra, "Ngày hội chăm sóc bác tài 2019" được tổ chức tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội với rất nhiều hoạt động bổ ích với mục đích nâng cao nhận thức và tăng cường sức khỏe cho các bác tài.

 
Đây là chương trình thường niên do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với Bệnh viện Ô tô và các đối tác tổ chức. Năm nay, sự kiện có chủ đề “Lái muôn nơi không vơi năng lượng” nhằm nhấn mạnh tới việc duy trì sức khỏe và thể chất của người lái xe đường dài, góp phần mang lại những hành trình an toàn cho mọi đối tượng tham gia giao thông đường bộ.
 
 
Một đại diện Ủy ban ATGT quốc gia nhận định, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe ô tô chạy tuyến đường dài không được lái xe quá 10 giờ mỗi ngày và liên tục 4 giờ; sau mỗi 2,5 tới 3 tiếng, tài xế phải nghỉ từ 30 - 45 phút mới tiếp tục cầm lái. Tuy nhiên, vì áp lực nghề nghiệp, nhiều tài xế bỏ qua quy định này.
 
 
Theo thống kế, có những bác tài ít ngủ hơn 2 tiếng/1 ngày, điều này tương đương với uống 3 ly bia hoặc 30% các bác tài thừa nhận có tình trạng ngủ gật sau tay lái. Ngủ gật khi lái xe chiếm tới 21% trong tổng số các vụ tai nạn xảy ra. 
 
Vì vậy, theo định hướng của Bộ Giao thông Vận tải, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có khoảng 152 trạm dừng chân giúp cho người lái xe nghỉ giữa chặng, không vượt quá 4 giờ liên tục theo Luật Giao thông đường bộ.
 
 
Được biết “Driver Care Day 2019” - năm thứ 4 liên tiếp được diễn ra với rất nhiều các hoạt động bổ ích với mục đích chung là mang tới một môi trường giao thông an toàn như;
 
  • Hớt tóc miễn phí
  • Massage sức khoẻ miễn phí
  • Kiểm tra và tư vấn sức khỏe miễn phí
  • Kiểm tra, chăm sóc lốp xe và tư vấn an toàn khi sử dụng lốp
  • Kiểm tra, chăm sóc và tư vấn sử dụng ắc quy
  • Scan lỗi xe
  • Vệ sinh, khử trùng nội thất xe
  • Chia sẻ thông điệp toàn cầu "Driver Reviver" - "Lái muôn nơi không vơi năng lượng" lần đầu tiên tại VN
  • Game giải trí
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn