Donald Trump liên tục ép các hãng xe sản xuất tại Mỹ

Ngày 15/1, trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố các hãng xe nên bắt đầu sản xuất và lắp ráp ôtô tại Mỹ nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại đây.

 
 
Đây là lời “cảnh cáo” mới nhất của ông Trump nhắm vào các hãng ôtô nhằm thúc giục những tên tuổi như Ford, GM và Toyota sản xuất tại Mỹ nếu không muốn gặp phải những rào cản về thuế liên quan đến xe nhập khẩu.
 
Cùng ngày, phát biểu trước tờ Bild của Đức, ông cũng đe dọa sẽ áp dụng mức thuế 35% lên các dòng xe mà BMW có ý định sản xuất tại một nhà máy mới ở Mexico và đưa về thị trường Mỹ. Lý luận ông Trump đưa ra là việc xây dựng nhà máy mới tại Mỹ sẽ “có lợi hơn” cho BMW. Ông ủng hộ tự do thương mại nhưng “có đi có lại” chứ không chỉ một chiều.
 
Trong khi đó, một phát ngôn viên BMW cho biết nhà máy của hãng tại San Luis Potosi, Mexico sẽ bắt đầu sản xuất BMW 3 Series từ năm 2019 và phân phối trên toàn thế giới. Hiện tại, hãng sở hữu 3 cơ sở sản xuất dòng 3 Series tại Đức và Trung Quốc. Người này cung cấp thêm, công ty cũng đã sử dụng gần 70.000 lao động tại Mỹ.
 
Kể từ khi bắt đầu các chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump không ít lần lên tiếng chỉ trích và gây áp lực đối với các nhà sản xuất ôtô về việc chuyển dây chuyền sản xuất sang Mexico trước lo ngại hiện tượng “chảy máu việc làm”. Kết quả, tại Triển lãm Ôtô Detroit 2017 vừa diễn ra, một loạt hãng xe đã công bố kế hoạch thành lập nhà máy hoặc hợp tác sản xuất tại Mỹ, bao gồm Ford với dự án xây dựng nhà máy tại đây, hủy bỏ kế hoạch đầu tư 1,6 tỷ USD vào Mexico. Hai mẫu xe Ranger và Bronco cũng sẽ được “hồi hương”. Tiếp theo đó, Honda và Fiat đều lần lượt thể hiện sự “gắn bó” với thị trường Mỹ.