Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ

Các biker đáp ứng tiêu chuẩn về bảo hộ, kỹ năng lái xe theo sa hình đặc trưng Gymkhana sẽ được xuất phát chạy mô tô MiniGP trên toàn bộ sân đua gồm 18 cua tiêu chuẩn.

Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_1
 
Nội dung chạy MiniGP được tổ chức trong hai ngày 30/4 và 1/5 tại “Trường đua mô tô – ô tô Rally hướng chuẩn quốc tế HappyLand Circuit Vietnam” ở tỉnh Long An. Cũng trong hai ngày lễ sắp tới này, trường đua sẽ mở cửa sân Track cho các biker Việt có cơ hội miễn phí trải nghiệm đường đua với VĐV đua xe chuyên nghiệp Moto3 người Malaysia Hafiq Azmi. Mọi người có dịp học hỏi phát triển kỹ năng lái mô tô thể thao từ một VĐV thi đấu Moto3 đẳng cấp thế giới. Trước đó, từ 3 giờ chiều ngày 29/4, các biker Việt có nhu cầu và đăng ký sẽ bắt đầu tập luyện kỹ năng lái Track dưới sự hướng dẫn của Hafiq Azmi.
 
Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_2
 
Các biker được phép đem xe (mọi loại xe, không phân biệt dung tích động cơ) của mình vào sử dụng trong trường đua. Theo quy định, xe phải tháo bỏ gương chiếu hậu, dán che đèn pha, lắp gác chân cao (bộ số gãy đối với xe nhỏ). Đồng thời, biker nếu thích có thể chọn thuê xe mô tô chuyên dụng MiniGP loại 125 và 250 phân khối do trường đua cung cấp. Về trang phục, mọi người phải bảo đảm mặc quần áo bảo hộ fullsuit một mảnh hoặc hai mảnh, mũ bảo hiểm fullface, găng tay full (bao bọc) tất cả ngón tay, giày bảo hộ.
 
Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_3
 
Ngoài ra, với giá vé vào cổng 100.000 đồng/người để xem các hoạt động trong khuôn khổ MiniGP như kể trên, khán giả còn được chứng kiến những pha rượt đuổi, những màn thi đấu quyết liệt của các VĐV tham gia “Giải vô địch ô tô Rally HappyLand – Long An mở rộng 2016”. Trong giải đấu so tài kỹ năng ô tô Rally này, các VĐV sẽ chinh phục đường chạy Rally dài 7,5km gồm những góc cua hiểm đầy thử thách, trong đó có 1-3 sa hình thuộc dạng địa hình đường đua thể thức 400 mét (Drag), đường đá dăm, đường đất sỏi cát. Các dòng xe được phép tập luyện, thi đấu trên đường đua Rally này gồm pick-up, SUV, sedan, hatchback (1 cầu hoặc 2 cầu). Mỗi xe tối đa hai VĐV tham gia gồm lái chính và lái phụ (hoa tiêu) kèm theo điều kiện bắt buộc phải có mũ bảo hiểm từ 3/4 trở lên. Tất cả hoạt động nêu trên cũng nhằm góp phần phát hiện và đào tạo những cá nhân có tài năng để tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế.
 
Trường đua xe HappyLand là trường đua mô tô – ô tô Rally theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, với diện tích gần 131 nghìn mét vuông, sức chứa 25.000 khán giả. Trường đua được xây dựng thành nhiều khu phức hợp như: 1,4km đường nhựa dành cho xe mô tô; 1,1km đường Offroad dành cho xe cào cào và xe ATV; 400m đường đua Drag theo tiêu chuẩn; 7,5km đường đua dành cho ô tô Rally, 18.000 mét vuông sân tập dành cho mô tô Gymkhana, 5.000 mét vuông sân tập xe đạp và mô tô cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Trường đua tổ chức 12 thể loại đua dành cho mô tô, ô tô, xe đạp, kết hợp các khóa huấn luyện kỹ năng đua xe theo tiêu chuẩn quốc tế.
 
Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_4 Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_5 Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_6 Cơ hội cho biker Việt chạy mô tô MiniGP dịp nghỉ lễ_7
Ảnh: HappyLand