Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đạp cổ trị giá hàng trăm triệu tại Hà Nội

Tại Triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam 2017 vừa diễn ra ở Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ngoài những mẫu xe điện và xe đạp hiện đại còn có một góc nhỏ với sự xuất hiện của những chiếc xe đạp cổ. Trong đó có chiếc đã hơn trăm tuổi với mức giá lên đến cả trăm triệu đồng.

Bộ sưu tập xe cổ trong triển lãm do các thành viên của Câu Lạc bộ xe cổ Hà Nội mang đến giới thiệu, trưng bày. Nổi bật nhất là chiếc xe đạp mang tên Asaison Auxerre được sản xuất tại Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX với phần vành bằng gỗ. Đã qua nhiều đời chủ, chiếc xe hiện được sở hữu bởi một thành viên Câu Lạc bộ xe đạp cổ Hà Nội, mua lại từ Hải Phòng. Xe có giá trị ước tính trên 400 triệu đồng.
 
 
Ngoài ra còn một chiếc xe đạp máy nổ khá đặc biệt mang thương hiệu Alcyon, sản xuât tại Pháp vào năm 1910. Trang bị động cơ 2 thì, truyền lực bằng dây curoa, còi bóp bằng cao su, chiếc xe được giao bán với giá 11.000 USD (khoảng 250 triệu đồng).
 
Vị khách đầu tiên của triển lãm
 
Nhiều chiếc xe chỉ còn giá trị sưu tầm, không thể sử dụng.