BMW bất ngờ giành ngôi vương từ tay đồng hương Mercedes

Cuộc đua ở phân khúc xe sang tại thị trường Mỹ chứng kiến sự bám đuổi sát sao giữa các hãng xe đến từ nước Đức và Nhật Bản khi BMW bất ngờ qua mặt cả hai đối thủ đáng gờm Mercedes và Lexus giành ngôi vương trong tháng 6.

Cuộc đua xe sang ở Mỹ
 
Theo trang Automotive, trong báo cáo kết quả kinh doanh được công bố hôm 1/7 (giờ New York), lượng xe tiêu thụ của hãng xe BMW trong tháng 6 tại thị trường Mỹ giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 28.855 xe. Tuy nhiên, con số này vẫn đủ để BMW vượt qua hãng xe đồng hương Mercedes với lượng xe bán ra đạt 28.473 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015. Đứng thứ 3 tại thị trường xe sang Mỹ là Lexus với 25.779 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 1,3%.
 
Tháng 6 là tháng hiếm hoi trong năm nay, BMW có doanh số bán hàng vượt qua hai đối thủ Mercedes và Lexus sau khi giành vương miện hãng xe sang bán được nhiều xe nhất của cả năm 2015. Sự trở lại của BMW có được là nhờ nhu cầu đối với dòng xe SUV của người Mỹ tăng cao. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, tổng lượng xe bán ra của BMW giảm 9% xuống mức 153.436 xe, ít hơn 9.000 xe so với Mercedes.
 
Michelle Krebs, chuyên gia phân tích cấp cao của Autotrader.com, nhấn mạnh: “Rõ ràng các dòng xe thể thao tiện ích đang ngày càng được lòng người tiêu dùng hơn các dòng xe khác”.
 
Doanh số bán hàng của mẫu SUV BMW X3 trong tháng 6/2016 tại Mỹ tăng tới 69% đạt 3.900 chiếc. Trong khi đó mẫu crossover X1 tăng 77%, đạt 1.982 xe bán ra. Tương tự, các dòng SUV của Mercedes cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 6 vừa qua. Trong đó, các mẫu SUV GLK và GLC có mức tăng trưởng doanh số bán hàng 48%, GLE và M-Class tăng 28%. Bên cạnh đó, 4 mẫu xe SUV của Lexus cũng đạt mức tăng trưởng lượng xe tiêu thụ 11% trong tháng 6.
 
Alec Gutierrez – chuyên gia phân tích của Kelley Blue Book – nhấn mạnh sự bất ổn trong thị trường tài chính toàn cầu gây ra bởi cuộc bỏ phiếu Brexit với quyết định rời khỏi EU của người Anh sẽ tác động lớn đến cuộc chạy đua ở phân khúc xe sang trong 6 tháng cuối năm nay.
 
Trong khi đó, đối với toàn thị trường ô tô Hoa Kỳ, các chuyên gia phân tích của Bloomberg dự đoán lượng xe tiêu thụ của cả năm 2016 là 17,7 triệu xe, giảm so với dự đoán trước đó là 17,8 triệu xe.