Bán tải ăn khách F-150 liên tục mắc lỗi tay lái

Trong một thông báo đưa ra hôm 24/6, hãng xe hơi Mỹ Ford cho biết sẽ tiến hành mở rộng đợt thu hồi liên quan đến mẫu xe bán tải F-150 2014 đang rất ăn khách để kiểm tra và khắc phục những trục trặc liên quan đến tay lái trợ lực. Trước đó, trong đợt thu hồi đầu tiên, 372 xe F-150 2014 đã được gọi quay về xưởng để sửa chữa lỗi này.

Xe bán tải Ford bị triệu hồi
 
Trả lời phỏng vấn của báo chí, phát ngôn viên của Ford Elena Cortesi cho biết đợt thu hồi mở rộng này liên quan đến 5.675 xe bán tải F-150 2014 trên phạm vi toàn cầu, trong đó bao gồm 4.629 xe tại thị trường Mỹ. Những xe thuộc diện thu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2014 đến ngày 19/6/2014 tại nhà máy lắp ráp Dearborn và Kansas City của Ford tại Mỹ. Trong báo cáo lên Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Ford khẳng định chưa có bất kỳ thương tích hay tai nạn nào được ghi nhận liên quan đến lỗi kỹ thuật  này của F-150.
 
Theo hãng xe Ford, nguyên nhân thu hồi được xác định là do bộ phận lái có một nam châm cảm biến động cơ được đặt ở vị trí không chính xác khiến xe có nguy cơ rơi vào tình trạng mất trợ lực tay lái, làm tăng khả năng xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Ford đã kêu gọi các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng không nên tiếp tục lái những chiếc xe bán tải này cho đến khi chúng được khắc phục lỗi. Ngoài ra, hồi đầu tháng này, Ford cũng cho biết đã thông báo tới các đại lý tạm dừng giao xe F-150 cho các khách hàng chừng nào sửa xong lỗi.
 
F-150 là một trong những mẫu xe bán tải rất ăn khách khi liên tục dẫn đầu thị trường Mỹ trong vòng hơn 30 năm qua. Mức giá khởi điểm của F-150 2014 tại Mỹ rơi vào khoảng 33.000 USD.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn