135.000 xe SUV Toyota bị điều tra vì lỗi hệ thống lái
Những trục trặc liên quan đến hệ thống lái và phanh của dòng xe SUV Toyota Sequoia được cho là nguyên nhân xảy ra 2 vụ tai nạn và 5 chấn thương.

Trong thông báo đưa ra hôm 17/6 (giờ Mỹ), Cục Quản lý an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết đang tiến hành cuộc điều tra liên bang liên quan đến 135.000 xe Toyota Sequoia vì những lỗi kỹ thuật gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Theo NHTSA, cơ quan này đã nhận được 135 khiếu nại của người dùng cáo buộc dòng xe SUV Toyota Sequoia đời 2001-2002 có hệ thống lái hoạt động không ổn định khiến phanh xe hoạt động thiếu chính xác, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm khi xe chạy với tốc độ cao. Một số khiếu nại cho biết họ có cảm giác như tay lái bị giật mạnh khi chạy trên đường cao tốc. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 vụ tai nạn và 5 người bị thương được cho là do lỗi trên của xe Toyota.
Một cuộc điều tra sơ bộ là bước đầu tiên để NHTSA quyết định có đưa ra yêu cầu triệu hồi xe lỗi Toyota Sequoia hay không. Trong khi đó, phát ngôn viên của Toyota Mỹ Cindy Knight khẳng định hãng xe Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách Mỹ.
Năm 2010, Toyota cũng phải tiến hành triệu hồi 50.000 xe Sequoia 2003 vì lỗi hệ thống kiểm soát ổn định thân xe. Sau 2 năm NHTSA tiến hành cuộc điều tra lỗi này của Sequoia vào năm 2008 và 2009, Toyota ban đầu vẫn khẳng định lỗi này không liên quan đến vấn đề an toàn của xe. Tuy nhiên, sau đó, hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới vẫn chấp nhận triệu hồi hàng chục nghìn dòng xe SUV trên để sửa lỗi.
