10 tháng nhập khẩu nhiều ôtô hơn cả năm 2012

Trong tháng 10/2013, Việt Nam đã nhập khẩu 3.698 xe các loại, với giá trị đạt gần 77 triệu USD, qua đó nâng tổng số xe nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm lên con số 28.900.

So với con số 3.438 xe đạt giá trị 73 triệu USD của tháng 9, ôtô nguyên chiếc nhập về trong tháng 10 tăng lần lượt là 260 chiếc (0,8%) và 4 triệu USD (0,5%), số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết.
 
Tuy mức tăng không đáng kể so với tháng trước đó (tháng 9 tăng tới 62% về lượng xe so với tháng 8), nhưng điều này cũng cho thấy thị trường ôtô nhập khẩu trong nước sẽ còn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm. Thông tin mới nhất cho biết, ngay sau Triển lãm ôtô Việt Nam 2013, diễn ra cuối tháng 10, một loạt xe hạng sang đã được làm thủ tục cập cảng ở TP.HCM.
 
Như vậy, tính đến hết tháng 10/2013, số ôtô nhập khẩu đã đạt 28.900 chiếc với tổng giá trị 570 triệu USD, tăng lần lượt là 33,3% và 16,8% so với cùng kỳ năm 2012. Con số này cũng đã vượt qua lượng xe nhập trong cả năm 2012 là 27.400 chiếc.
 
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2013, toàn thị trường đã tiêu thụ 10.282 xe, bao gồm 4.031 xe con và 6.251 xe thương mại. Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 7.832 chiếc, tăng 2% so với tháng trước.
 
Tháng 10 cũng là tháng đầu tiên thị trường vượt mốc 10 nghìn xe từ đầu năm và nếu giữ được đà tăng này trong 2 tháng cuối năm, lượng ôtô tiêu thụ ở trong nước năm nay có thể gấp đôi năm ngoái, trở lại xấp xỉ bằng với năm 2011 (53,8 nghìn xe). Mặc dù còn thua xa năm 2009 nhưng đây cũng có thể coi là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua xe hơi ở Việt Nam còn rất cao, nhất là khi dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế vẫn còn chưa thấy đâu.