Mercedes tiếp tục bức phá trong cuộc đua xe sang

Cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu trên thị trường xe sang thế giới đang ngày một “nóng” khi Mercedes đạt lượng tiêu thụ kỷ lục trong tháng 9/2016.

Xe Mercedes cuộc đua xe sang
 
Cụ thể, tháng trước, Mercedes-Benz bàn giao cho khách hàng tổng cộng 225.273 phương tiện, bao gồm 13.987 xe thuộc thương hiệu Smart và 211.286 xe đến từ thương hiệu “Ngôi sao ba cánh”.
 
Nhà sản xuất cho biết hãng đạt được thành công này là nhờ sự ra mắt của mẫu E-Class cũng như các dòng SUV mới. Thị trường ở châu Âu chiếm phần lớn lượng tiêu thụ với 98.877 xe ô tô bán ra, trong khi ở khu vực châu Á-TBD và khu vực Bắc Mỹ, kết quả lần lượt là 72.670 và 34.488 xe.
 
Tuy nhiên, nếu tính theo quốc gia, Trung Quốc đứng đầu với 46.443 phương tiện. Tiếp đến là Mỹ (29.500 xe) và Đức (27.640 xe).
 
Về phía mình, BMW chưa công bố số liệu bán hàng tháng 9 nhưng con số của Mercedes vượt qua tất cả các kết quả mà đối thủ của mình từng đạt đượt. Thành tích tốt nhất của BMW được ghi nhận vào tháng 3/2016 với lượng tiêu thụ 201.352 phương tiện.
 
Tháng 3 cũng là thời điểm Audi đạt lượng tiêu thụ kỷ lục với 186.100 xe bán ra. Tuy nhiên, rõ ràng, thương hiệu xe sang thuộc sở hữu của “ông lớn bê bối” Volkswagen còn cả một chặng đường rất dài nếu muốn bắt kịp hai đối thủ “nặng ký” và cuộc chiến xe sang cũng sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.