Lamborghini lập kỷ lục về lượng xe tiêu thụ, bất chấp đại dịch Covid-19

Hãng siêu xe đến từ Italia vừa lập kỷ lục về lượng tiêu thụ khi các dòng siêu xe Lamborghini tăng trưởng 37% trong 6 tháng đầu năm 2021.

SUV Urus vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Hãng siêu xe Lamborghini
 
Theo Paultan, đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên phạm vi toàn cầu dường như không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua sắm của những người có tiền. Bằng chứng là Lamborghini đã bán được lượng xe kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2021.
 
Cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Lamborghini bán được 4.852 xe, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 6,9% so với 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm trước khi diễn ra đại dịch. Trong đó, SUV Urus vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Hãng siêu xe Italia với 2.796 chiếc đã được bán đến tay người dùng, tăng 35%. Huracan xếp thứ 2 với 1.532 xe, tăng 46%. Xếp ngay sau là Aventador với 524 chiếc, tăng 21%.
 
Không chỉ có vậy, Lamborghini đã nhận đủ đơn đặt hàng đến tháng 4/2021 khiến những người muốn sở hữu mẫu xe của thương hiệu này ở thời điểm hiện tại phải chờ đến tháng 5 năm sau mới có thể nhận hàng.
 
Về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Lamborghini khi tiêu thụ 1.502 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2021. Thị trường Trung Quốc tiêu thụ 602 xe, xếp ở vị trí thứ hai. Đức, Anh, Nhật là ba thị trường kế tiếp khi tiêu thụ lần lượt 391 xe, 318 xe và 258 xe. Hiện tại, Lamborghini có 168 đại lý chính thức trên 51 thị trường toàn cầu. 
 
Trước kết quả ấn tượng trên, Stephan Winkelmann - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lamborghini - cho biết: Đây là minh chứng cho thấy sự vững chắc và sức mạnh của thương hiệu Lamborghini, bất chấp thị trường xe hơi thế giới đang trong giai đoạn đầy thách thức và tiềm ẩn nhiều bất ổn do Đại dịch Covid-19 mang lại. Hướng đến tương lai, Stephan Winkelmann cho biết: Lamborghini không đứng ngoài xu hướng điện hóa mà ngành công nghiệp ô tô thế giới đang theo đuổi. Đến hết năm 2024, Lamborghini sẽ đầu tư khoảng 1,77 tỷ USD vào lĩnh vực này.