Xe trắng vẫn được yêu thích nhất năm 2013

Có thể nói, màu trắng ngày càng được ưa chuộng và tiếp tục trở thành màu sắc phổ biến nhất cho các loại xe mới. Một báo cáo mà hãng xuất sơn toàn cầu PPG vừa công bố cho thấy trung bình, cứ 4 xe bán ra trong năm 2013 thì có 1 chiếc xe trắng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp sắc trắng “lên ngôi”, phá vỡ ngôi vị thống trị của màu bạc trong gần 1 thập niên.

Cùng giữ vị trí quán quân là màu đen và bạc với tỷ lệ được yêu thích vào khoảng 18% -19%, tiếp sau đó là những lựa chọn màu xám, đỏ, nâu và xanh.
 
Khi chọn màu cho xe, mỗi “tín đồ 4 bánh” sẽ có những tiêu chí của riêng mình. Nhìn chung, sắc trắng được đánh giá là màu sắc khá ổn định và không lo lỗi mốt. Màu trắng hấp thụ nhiệt kém hơn các màu khác nên không gian phía trong xe sẽ dễ chịu hơn trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Không những vậy, đây cũng là màu sắc rất khó bị phát hiện bụi bẩn. Màu trắng còn tượng trưng cho sự đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch và sang trọng vốn có.
 
Trước đó, theo thống kê của hãng sơn Dupont, màu trắng cũng là màu sắc được yêu thích nhất năm 2012 với 23% lượng xe bán ra trên toàn cầu, sau đó đến màu đen và bạc. Màu trắng phổ biến nhất tại thị trường Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Phi...Trong khi đó, người Trung Quốc thường chuộng màu đen, người Ấn Độ, Brazil và Nam Mỹ lại thích sắc bạc - màu sắc thống trị thế giới suốt giai đoạn từ năm 2000 – 2006.
 
Jane E.Harrington – Giám đốc PPG – cho biết hiện các nhà sản xuất xe hơi đang tìm cách tạo ra nhiều dạng màu khác nhau nhằm tạo những nét đặc trưng riêng cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng những vật liệu như nhôm, kính, mica hay các chất nhuộm cũng sẽ đem lại hiệu ứng mới lạ, giúp các hãng đạt được mong muốn. Dự kiến sẽ có hơn 60 màu sơn mới được sử dụng cho các xe đời 2016 và 2017. Ông cũng dự đoán trong năm tới, màu xanh dương sẽ có xu hướng tăng cao.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn