Mua xe giá 1 USD chỉ trong ngày 29/11

“Chỉ cần bỏ ra 1 USD là có xe chạy về nhà”. Lời rao của một đại lý xe Toyota cũ tại Houston (Mỹ) đã khiến nhiều người có túi tiền hạn hẹp bồn chồn đợi đến ngày 29/11 - ngày “Black Friday” vốn được chọn là ngày “xả hàng giá rẻ”.

“Black Friday” trong quá khứ chẳng liên quan đến ngày “xả hàng giá rẻ”. Câu chuyện chỉ đơn giản là thói quen mua sắm ở Mỹ vào hai ngày cuối tuần ngay sau ngày thứ năm của lễ Tạ ơn. Do thiên hạ đổ xô đi mua sắm, giao thông bị tắc nghẽn trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cảnh sát. Tại thành phố Philadelphia cảnh sát còn gọi đây là hai ngày đen tối “Black Friday” và “Black Saturday”. Sau này, các nhà bán lẻ hè nhau giảm giá, khuyến mãi trong ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ ơn và từ năm 1961 bắt đầu xuất hiện thuật ngữ “Black Friday” để chỉ ngày siêu giảm giá lớn nhất trong năm.
 
Biển quảng cáo bán xe giá 1 USD của đại lý xe cũ gây sự chú ý cao độ trong ngày Black Friday
 
Vào mùa “Black Friday” năm nay, một đại lý xe Toyota cũ ở Houston đã tiếp tục chiến dịch bán xe giá 1 USD mà họ đã thực hiện từ năm 2008. Trước ngày 29/11, nhân viên của đại lý đã cho đăng những mẩu quảng cáo “bùi tai” về chiến dịch. Kết quả là ngay sáng sớm ngày lễ đã có hàng dài người xếp hàng đợi mở cửa.
 
Thực tế thì không phải chiếc xe nào trong cửa hàng cũng có cái giá bèo 1 USD, mà chỉ có 3 chiếc có tuổi đời trên 10 năm. Trong khi đó, khoảng 10 chiếc giá dưới 1.000 USD, 50 chiếc giá dưới 10.000 USD và còn lại hơn 200 chiếc loại còn tốt chỉ giảm chút xíu.

Tổng giám đốc của đại lý xe này không ngần ngại chia sẻ rằng “Black Friday” thường là ngày hội mua sắm những món hàng thiết yếu, trừ xe ôtô, vì vậy công ty đã chọn cách trên để đạt được hiệu quả quảng cáo mà chi phí bỏ ra không tốn kém là mấy.
 
Dẫu sao thì với những người đang thiếu một chiếc ôtô, cơ hội sở hữu chỉ mất 1 USD thì tội gì không thử, dẫn đến lượng người tìm đến xếp hàng tăng vọt. Trong khi với nhiều đại lý bán xe vẫn áp dụng hình thức quà tặng cũng chưa dám đảm bảo khách đến kín chỗ thì cách làm này quả là một bài toán không thể tốt hơn cho người kinh doanh!
 
Đó là ở trời Tây, còn ở Việt Nam mùa mua sắm cũng thường diễn ra vào dịp cuối năm hoặc Tết nguyên đán. Tuy nhiên, đây lại là nỗi ám ảnh với khách hàng vì phải chờ vài ba tháng mới được nhận xe, và ngược đời là nếu muốn có xe đi đúng dịp Tết nhiều khi phải mất thêm tiền lót tay cho đại lý.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn