Xe Mustang chocolate cho lễ tình nhân thêm ngọt ngào

Nhân dịp Valentine, hãng xe Ford đã hợp tác cùng 3D System để tạo ra những chiếc xe Mustang đời 2015 tí hon làm từ chocolate. Chúng được làm bằng công nghệ in phun 3D và hoàn toàn có thể ăn được.

Những thanh kẹo đặc biệt này là một phần trong chiến dịch tiếp thị cho mẫu xe Mustang 2015, ăn theo chủ đề ngày Valentine. Mẫu xe này vốn được công bố vào tháng 12/2013 và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.
 
Về phía mình, 3D System đã trở nên nổi tiếng trong thế giới in 3D nhờ ChefJet, một máy in phun 3D mà hãng ra mắt đầu năm nay. ChefJet được quảng cáo là có thể tạo ra những mô hình 3D từ chocolate, vani, bạc hà và nhiều nguyên liệu khác nhau. Máy sẽ được bán từ cuối năm với giá khởi điểm gần 5.000 USD.
 
Tuy nhiên, hãng xe Ford cho biết đối tác của mình không dùng đến máy in ChefJet trong quá trình làm ra những xe Mustang chocolate mà sử dụng nguyên mẫu trước đó.
 
Sản phẩm được sản xuất tại phòng thí nghiệm của 3D System ở Los Angeles và phải mất vài giờ để có thể làm ra một “lô hàng” bao gồm 3 xe Mustang ăn được. Mỗi xe có chiều dài 4 inch (hơn 10 cm) và chiều cao 2 inch (gần 6 cm).
 
 
Trong một tuyên bố, người phụ trách cấp phép sản phẩm của Ford là Mark Bentley cho biết: “Ford Mustang và chocolate là công thức cho sự thành công. Thật thú vị khi chờ đợi những công nghệ này đem đến một cách mới để kể câu chuyện về một thương hiệu”.
 
Mặc dù vậy, thật không may cho người hâm mộ của chiếc xe cơ bắp nổi tiếng vì họ sẽ không thể mua được những thanh kẹo đặc biệt này. 3D System và Ford tiết lộ chỉ sản xuất số lượng có hạn, nhưng trong thời gian tới, hãng xe Mỹ sẽ cho phép mọi người có thể tự mình làm ra những xe Mustang từ chocolate thông qua cỗ máy ChefJet.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn