Khi Volkswagen Beetle “hóa thân” thành xe scooter

Từ một chiếc Volkswagen Beetle, Brent Walter đã nảy ra ý tưởng tháo rời “con bọ” và cho ra đời hai chiếc mini scooter theo phong cách retro độc đáo.

 
Để hiện thực hóa ý tưởng trên, Water bắt đầu bằng việc biến tấu bộ phận chắn bùn trên bản gốc và tạo thành bộ khung cho mẫu mini bike có tên gọi Volkspod. Một số chi tiết đáng chú ý khác trên phương tiện bao gồm hệ thống đèn hậu, tay lái rộng, khối động cơ 79cc.
 
 
Chiếc mini scooter giống như sự tưởng nhớ đến “người tiền nhiệm” Volkswagen Beetle - mẫu xe biểu tượng của nhà sản xuất xe Đức. Với khả năng sáng tạo của mình, Brent Walter đã tái sinh “con bọ” trong hình hài mới là hai chiếc scooter màu xanh sở hữu hình dáng tương tự nhau.
 
 
Thiết kế từ những năm 1930, nhưng phải đến thập kỷ 40, Beetle mới được sản xuất với số lượng lớn. Mẫu xe có tên gọi nội bộ Volkswagen Type 1 và được bán trên thị trường với tên gọi ngắn gọn hơn Volkswagen. Các phiên bản sau đó lần lượt được đặt tên Volkswagen 1200, 1300, 1500, 1302, 1303...