Học sinh tiểu học tham gia phát triển xe đua chạy điện Rolls-Royce

Hãng xe hạng sang Anh Quốc Rolls-Royce đã hợp tác với 10 học sinh tiểu học của trường March CE (Anh) phát triển mẫu xe đua chạy điện đặc biệt dành cho giải đua Greenpower IET Formula Goblin. Đây là một dự án dành riêng cho trẻ em tầm tuổi từ 9-11 với mục đích truyền cảm hứng sáng tạo cho các em có đam mê đến lĩnh vực kỹ thuật và xe chạy điện.

Chính thức ra mắt tại giải đua Greenpower IET Formula Goblin hồi cuối tuần trước, mẫu xe đua chạy điện dành cho trẻ em này của Rolls-Royce sở hữu ngoại hình rất độc đáo và đã giành được giải thưởng “Xe có thân xe tốt nhất”. Xe được thiết kế dựa trên cảm hứng từ phiên bản concep Rolls-Royce 102EX nổi tiếng với nhiều nét cách tân để phù hợp với các tay đua nhí. Cụ thể đây là một dạng xe đua công thức 1 dạng thu nhỏ, không dùng mui, có 4 bánh. Ngoài ra, xe còn được trang bị lưới tản nhiệt kiểu truyền thống đặc trưng của Rolls-Royce cùng logo của hãng nổi bật ở phía trước mui xe.
 
 
Hiện Rolls-Royce vẫn từ chối tiết lộ thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu xe đua này, song hãng này cũng nhấn mạnh mẫu xe này đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu thiết kế ban đầu của hãng cùng các em học sinh tiểu học.
 
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Andrew Ball, giám đốc truyền thông toàn cầu của Rolls-Royce kiêm lãnh đạo nhóm dự án, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi hỗ trợ cho các học sinh trường tiểu học March CE tham gia dự án Greenpower. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi thực sự ấn tượng trước lòng nhiệt tình và niềm đam mê của các em. Chúng tôi tin rằng trong tương lai các em sẽ trở thành những kỹ sư tiềm năng”.
 
Vân Du
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn