“D-Side” chiếc xe 3 bánh đầy lôi cuốn

Mô tô sidecar luôn dành được vị trí trong lòng những người hâm mộ dòng xe đặc biệt có 3 bánh này. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao số lượng những chiếc sidecar ngày càng giảm sút, đến hãng sidecar nổi tiếng như Ural cũng chỉ bán ra đc 1.200 chiếc và một nửa cung cấp cho thị trường Mỹ. Nếu Ural là một tách trà không phải ai cũng uống được, thì sự kết hợp này trên bản độ của Deus Milano thực sự là một miếng bánh ngọt lớn khó có thể cưỡng lại.

	 sidecar-ảnh chính
 
Dựa trên chiếc Yamaha XV950, đây là phiên bản độ hiện đại kết hợp với phong cách cổ điển, là sự hợp tác thứ tư giữa Deus' với Yamaha trong loạt Yard Built. Ý tưởng cho bản độ lần này xuất phát từ ông chủ của Deus - Filippo Bassoli, ông đã phát hiện ra sự kết hợp thú vị và có thể độ một chiếc Sidecar từ cái phôi Yamaha XV950 sau kì nghỉ tại Tây Ban Nha. Bắt đầu với ý tưởng tình cờ đó, ông nhanh chóng chuyển hóa nó thành hiện thực và cho ra đời chiếc Sidecar độ từ XV950 gắn thùng mang tên “D-Side” đầy nét thanh lịch và quyến rũ.
 
 
sidecar- ảnh (1)
 
chiếc Yamaha XV950 được gắn thêm thuyền với hệ thống treo được độ lại hoàn toàn
 
	 sidecar- ảnh (2)
 
Chiếc thuyền được gắn thêm khá đơn giản những đậm chất cổ điển với và gỗ đằng sau, tăng thêm khả năng vận chuyển.
 
sidecar- ảnh (3)
 
Với ý tưởng cho ra đời mẫu xe tiện dụng cho việc đi du lịch nên ở giữa chiếc xe còn được cài đặt thêm cả một giá để kẹp ván lướt sóng.
 
	 sidecar- ảnh (4)