Xem xe Humvee nhảy dù như phim hành động

Ly kỳ không kém pha xe tăng rơi tự do trong phim hành động biệt đội A-Team, một chiếc xe bọc thép Humvee đã được “bắn” vào không trung từ chiếc Boeing C-17 Globemaster III tại phía bắc bang Alaska, Mỹ.

Humvee được biên chế trong quân đội Mỹ từ đầu thập niên 80 – một khối thép di động được dùng vào các mục đích tuần tra, trinh sát, chiến đấu, đột kích hạng nhẹ, làm xe chỉ huy hay vận tải hạng nhẹ. Humvee được trang bị động cơ diesel V8 150 mã lực, số tự động, 4 bánh chủ động (4x4), có thể dễ dàng cơ động bằng máy bay. Ngoài ra, xe còn được trang bị tời tự cứu hộ với sức kéo 3000 kg và có sức chở từ 1200 kg đến 2200 tuỳ phiên bản.
 
Hiện có ít nhất 17 biến thể HMMWV đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn dài 4,57 mét, rộng 2,16 mét, nặng 2.359 kg, dung tích nhiên liệu 95 lít và có phạm vi hoạt động là 560 km.   
 
Trong đoạn video, chiếc Humvee đã có màn nhảy dù từ chiếc Boeing C-17 Globemaster III phía bắc của Anchorage ở Alaska, Mỹ. C-17 cũng được coi là một tòa nhà khổng lồ chuyên tải khí tài quân sự và cũng là một chuyên cơ hoàn hảo cho quan chức cấp cao của Mỹ.
 
Ngay sau khi ra khỏi máy bay, các binh lính Mỹ đã vỗ tay, hò reo để “cổ vũ” cho màn “quảng bá” sức mạnh đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ.
 
Video nhảy dù của xe Humvee
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn