Xe biển ngoại giao “ngoài luồng” chỉ còn 1 tuần để sang tên

Hôm qua (3/6), Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn người đang sở hữu xe ngoại giao thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ, đồng thời khẳng định sau thời hạn 10/6 sẽ xử phạt với xe không kịp sang tên.

Trong Công văn số 7057 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành hôm qua nêu rõ, các xe biển ngoại giao đã có các giấy tờ mua bán, ủy quyền, chuyển nhượng phải được thực hiện sang tên đổi chủ chậm nhất là 6 tháng kể từ khi đối tượng ngoại giao kết thúc nhiệm kỳ. Đối với các xe không có giấy tờ này hoặc có nhưng không hợp lệ (quá 6 tháng) thì thời điểm xác định chuyển nhượng sẽ căn cứ vào mốc thời gian đối tượng ngoại giao kết thúc nhiệm kỳ.
 
Do các xe biển ngoại giao đã được miễn thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt khi về Việt Nam nên khi đăng ký sang tên đổi chủ, chủ mới sẽ phải nộp các thuế này. Thuế nhập khẩu đối với xe ngoại giao không phân biệt mới cũ và bằng mức ôtô nhập khẩu nguyên chiếc áp dụng hiện nay. Trị giá để tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của xe tính theo giời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam (xác định theo từng năm).
 
Bộ Tài chính cho biết sẽ căn cứ thời điểm 10/6 mà trước đó Bộ Công an đã đưa ra tối hậu thư 60 ngày (từ 10/4 đến 10/6) cho các chủ xe đi sang tên đổi chủ với xe sở hữu biển ngoại giao, tức là còn 6 ngày nữa để không bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định. Sau ngày này, các xe vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có thể bị tịch thu.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn