Xe “bay” Terrafugia hoàn thành thử thách đầu tiên

Giai đoạn 1 trong chương trình bay thử nghiệm của xe ô tô “bay” Terrafugia đã hoàn thành tốt đẹp tại sân bay quốc tế Plattsburgh, New York.

Trước khi đến tay khách hàng, mẫu xe bay Terrafugia sẽ phải trải qua 6 giai đoạn bay thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra cả trên bộ lẫn trên không trong mùa hè này để đạt được chứng nhận an toàn từ các cơ quan quản lý đường bộ và đường không của Mỹ.
 
Dự kiến chiếc Terrafugia đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm nay, giá bán của “xe bay” được công bố trước đó là 279.000 USD.
 
Terrafugia là một sản phẩm của công ty Roadable Aircraft. Chiếc máy bay này vẫn phải cần sân bay để cất cánh nhưng nó có thể tự di chuyển trên đường phố như một chiếc xe hơi thông thường với đôi cánh được gấp gọn. Thao thác gấp, mở cánh được thực hiện dễ dàng nhờ một nút bấm bên trong xe.
 
Chiếc “xe bay” Terrafugiađược công bố kế hoạch phát triển cách đây 6 năm bởi công ty Terrafugia, một công ty do các phi công và kỹ sư từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thành lập.

Kết thúc giai đoạn I chương trìnhbaythử nghiệm, Giám đốc điều hành của công ty, ông CarlDietrichnói: “Chiếc xe là một máy bay thực sự và chúng ta sẽ sẵn sàng bay bất cứ lúc nào, miễn là chúng ta muốn.”
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn