Xe bay gặp nạn ở Canada

Một chiếc xe bay dạng dù lượn đã gặp một tai nạn lần đầu tiên tại British Columbia, Canada sau khi cất cánh tại sân bay Vernon và rơi xuống một trường học gần đó.

Theo giới chức địa phương, vào khoảng 8 giờ sáng Thứ sáu 10/5, một chiếc xe bay có tên gọi là Maverick chở 2 người đã gặp nạn ngay khi vừa cất cánh từ sân bay Vernon. Chiếc xe đã lao xuống hàng rào của một trường tiểu học gần sân bay và mắc kẹt dưới một gốc cây lớn. Cả 2 người trên xe bay bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
 
Thiết bị bay có gắn dù lượn đã xuất hiện từ những năm 1996 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, để phát triển thành xe ô tô có thể chạy trên đường và bay trên không hoàn chỉnh thì phải nói đến chiếc I-Fly Maverick do hãng I-TEC (ở Florida, Mỹ) sản xuất. Chiếc xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh của Subaru, thiết kế khung gầm giống xe địa hình buggy, đuôi xe có gắn cánh quạt lớn và một bộ dù lượn được xếp gọn trên nóc xe.
 
Xe bay I-Fly Maverick
 
Xe I-Fly Maverick được bay thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 14/4/2008 và nhận được chứng nhận bay của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ(gọi tắt là FAA). Tốc độ trên mặt đất của xe lên đến 161 km/h và tốc độ bay là 64 km/h. Độ cao có thể bay tới là 10.000 feet (khoảng 3.048 m).
 
Giá thành của I-Fly Maverick không hề rẻ, vào khoảng 94.000 USD. Xe chỉ được cất cánh tại sân bay hoặc khu vực ít dân cư. Yếu tố bất lợi nhất của loại xe dù lượn này là thời tiết mưa hoặc gió quá mạnh sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
 
 
 

 
Clip xe I-Fly Maverick chạy trên đường và bay trên không:
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn