Toyota Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Theo thông báo của công ty Toyota Việt Nam (TMV), Tổng giám đốc mới Yoshihisa Maruta chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ hôm 1/4.

Ông Yoshihisa Maruta sẽ thay thế vị trí của ông Akito Tachibana, người vừa hết nhiệm kỳ 3 năm tại Việt Nam. Mặc dù hết nhiệm kỳ, nhưng dự kiến ông Tachibana ngày 5/4 tới sẽ phải có mặt tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, để tham dự phiên tòa xét xử vụ kỹ sư Lê Văn Tạch kiện TMV. Phiên tòa vốn phải diễn ra vào ngày 22/3 vừa qua đã bị hoãn lại do vắng mặt ông Tachibana.
 
Trước đó, phiên tòa đã hoãn một lần ngày 14/3 do thiếu đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên. Luật sư Phạm Văn Phất, đại diện cho kỹ sư Tạch, cho biết ông Tachibana ký quyết định kỷ luật với lý do bị "làm phiền" bởi hành động nhiều lần gửi thư điện tử của kỹ sư Tạch. Đây là một thuật ngữ không có trong Bộ luật Lao động và là cảm nhận của cá nhân ông Tachibana, vì thế ông Tachibana cần có mặt tại phiên tòa. Kỹ sư Lê Văn Tạch là người đã tố cáo sai sót trong dây chuyền lắp ráp xe của TMV, dẫn đến vụ thu hồi gần 66 nghìn xe Innova và Fortuner, kỷ lục tại thị trường ôtô Việt Nam.
 
Cựu và tân TGĐ của TMV, ông Akito Tachibana (trái) và ông Yoshihisa Maruta
 
Tân TGĐ Yoshihisa Maruta, sinh năm 1962, từng đảm đương nhiều vị trí quan trọng tại nhiều bộ phận khác nhau của tập đoàn Toyota toàn cầu như: Kế hoạch Bán hàng và Marketing; Kinh doanh Xe đã qua sử dụng; Phát triển Đại lý; Bán hàng và Marketing cho thương hiệu Lexus tại thị trường Nhật Bản; Hỗ trợ hoạt động của các công ty Toyota tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương…
 
Thách thức lớn nhất của ông Maruta là lấy lại sự tin cậy từ khách hàng dành cho TMV. Trước khi xảy ra vụ thu hồi xe năm 2011, TMV từng gây sốc khi bị phát hiện sử dụng động cơ bỏ quên 2 năm ở cảng để lắp vào xe bán cho người sử dụng, vào năm 2008. Khác với vài năm trước, người tiêu dùng trong nước giờ không chỉ biết đến Toyota mà thay vào đó chuyển dần sang các thương hiệu xe hơi Hàn Quốc là Kia và Hyundai.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn