Toyota muốn xây nhà máy động cơ nửa tỷ USD tại Brazil

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Brasilia của Brazil ngày 8/8, CEO Akio Toyoda cho biết Toyota sẽ đầu tư khoảng 495 triệu USD xây một nhà máy động cơ đặt tại bang Sao Paulo.

Nhà máy mới đi vào hoạt động giữa năm 2015 và có công suất khoảng 200.000 động cơ một năm, chủ yếu dành cho hai chiếc sedan Etios và Corolla bán tại Brazil. Hãng ôtô Nhật Bản kỳ vọng tăng năng lực sản xuất tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ La-tinh để đạt được mục tiêu một nửa số xe sản xuất hằng năm của hãng được bán tại các thị trường đang lên vào năm 2015. Hiện tại, Toyota có 2 nhà máy lắp ráp ôtô ở Brazil và đang hoàn thành thêm một nhà máy thứ ba để sản xuất Etios. Toyota cũng đặt kế hoạch tăng gấp đôi lượng tiêu thụ xe ở Brazil lên 200.000 chiếc trong năm nay và nhiều khả năng sẽ giới thiệu chiếc hybrid Prius tại đây.
 
Cùng với Toyota, Nissan cũng đang công bố một khoản đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD tại Brazil trong khi Audi và BMW trước đó cũng đã xây dựng các nhà máy mới ở Mexico để đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị trường khu vực Mỹ La-tinh.
 
Theo số liệu từ Bloomberg, lượng tiêu thụ xe hơi của Brazil đã tăng 13% lên 3,43 triệu chiếc năm ngoái. Brazil đang trở thành một thị trường bùng nổ hứa hẹn cho các nhà sản xuất xe hơi quốc tế.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn