Toyota đang hồi phục tại thị trường Mỹ

Theo dữ liệu thống kê của Autodata Corp, lượng xe Toyota bán ra tại Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả đạt được trong bối cảnh Toyota đang nhấn ga tăng tốc nhằm giành lại thị phần ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 
Mối lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ là một trong số những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến số lượng tiêu thụ xe hơi nói chung. Hoạt động kinh doanh của Toyota tại Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan trong thời gian qua. Năm ngoái, hoạt động sản xuất của Toyota cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng của thảm họa kép ở Nhật Bản cùng với trận lụt lịch sử tại Thái Lan.
 
Những sự cố tổn hại đến uy tín của Toyota cũng xảy đến dồn dập. Chỉ riêng lỗi chân ga đã buộc hãng phải ra quyết định thu hồi gần 12 triệu sản phẩm trong vòng hơn hai năm qua. Doanh số bán hàng bị thu hẹp cho thấy công ty đã đánh mất thị phần vào tay nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới General Motors hồi năm ngoái.
 
Tuy nhiên, các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe hơi đang dần được cải thiện là một trong những dấu hiệu đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Phó chủ tịch Toyota tại Mỹ, Bob Carter nhận định công ty đang dần lấy lại niềm tin nơi người tiêu dùng. Toyota kỳ vọng năm 2012 doanh số tiêu thụ sản phẩm của hãng trên toàn cầu tăng 21%, đạt 9.58 triệu xe.
 
 
Jesse Toprak thuộc nhà phân phối xe hơi TrueCar cho hay, ông khá bất ngờ trước sự phục hồi nhanh chóng và khả năng tăng tốc để dành lại thị phần của Toyota tại Mỹ. Rất có thể, Toyota sẽ không mất quá nhiều thời gian để đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay GM.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn