Toyota bị phạt 12,5 triệu USD vì thao túng giá xe Lexus

Toyota vừa bị phạt số tiền 87,6 triệu Nhân Dân Tệ (12,5 triệu USD) vì hành vi ấn định giá xe sang Lexus tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Ảnh: ET Auto
 
Theo cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc, trong giai đoạn 2015 -2018, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã ấn định mức giá tối thiểu các xe Lexus bán tại tỉnh Giang Tô. Điều đó làm mất đi quyền tự chủ của các đại lý, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.
 
Cùng khoảng thời gian, thương hiệu xe sang của hãng còn áp dụng một số chiến lược bán hàng, bao gồm giảm giá cho khách mua xe nhưng yêu cầu họ phải mua thêm phụ kiện với giá cố định.
 
Lexus là dòng xe chủ chốt của Toyota tại Trung Quốc. Ngay cả khi doanh số toàn thị trường đang trên đà đi xuống, số lượng xe Lexus đến tay người dùng trong 11 tháng đầu năm 2019 vẫn đạt 180.200 phương tiện, tăng 21% so với cùng kỳ.
 
Phát biểu trước Reuters, một phát ngôn viên Toyota cho biết công ty đã thừa nhận khoản tiền phạt kể trên. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, số tiền 12,5 triệu USD chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 2%) doanh thu của Toyota tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.
 
Trước Toyota, vào tháng 6/2019, hãng xe Ford của Mỹ cùng liên doanh tại Trung quốc cũng bị phạt 162,8 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 23,31 triệu USD) do vi phạm luật chống độc quyền.