Toyota bất ngờ tuyên bố dừng xây nhà máy mới trong 3 năm

Thông tin trên được đăng tải trên nhật báo Nikkei số ra hôm 6/1, trong đó nói rõ nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sẽ ngừng các kế hoạch xây dựng nhà máy cho tới cuối năm 2015 để tập trung vốn đầu tư vào các nhà máy hiện có.

Đây được xem là quyết định bất ngờ và đi ngược lại hoàn toàn chính sách từ trước tới nay của Toyota là hàng năm đều khởi công nhà máy mới. Hãng xe Nhật sẽ chính thức công bố các quyết định nằm trong kế hoạch quản lý tài chính mới trong thời gian tới và cho biết thêm rằng sự thay đổi này nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và cắt giảm chi phí.
 
Toyota hiện nay có khoảng 50 nhà máy ở nước ngoài và dưới 30 nhà máy trong nước. Ước tính, trong năm 2012, Toyota đã bán được khoảng 9,7 triệu xe và có thể vượt General Motors và Volkswagen để nắm ngôi vị hãng xe hàng đầu thế giới. Hãng xe Nhật hy vọng sẽ bán khoảng 9,91 triệu xe trong năm 2013.
 
Không rõ quyết định mới nhất của Toyota liệu có ảnh hưởng tới các dự án đang sắp triển khai ở Đông Nam Á hay không?, cụ thể là tuyên bố hồi cuối năm ngoái về khoản tiền đầu tư có thể lên đến 2,7 tỷ USD vào Indonesia như một lối thoát cho tình hình kinh doanh sụt giảm tại Trung Quốc. Chỉ biết rằng, với quyết định mới, hãng xe hàng đầu Nhật Bản dường như muốn tập trung giải quyết những khó khăn đang nảy sinh trong năm tài khóa 2012 như cuộc khủng hoảng bán xe tại Trung Quốc, thị trường ôtô sụt giảm tại Châu Âu và đối mặt với các án phạt tốn kém tại Mỹ (Toyota đã đồng ý nộp khoảng 1,4 tỷ USD để giải quyết khiếu nại vụ kiện vào năm 2010 liên quan đến lỗi tăng tốc đột ngột). Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,1% so với năm 2012, Toyota sẽ cần phải tập trung vào chất lượng sản phẩm, nhất là ở những thị trường mà hãng đã dần lấy lại thị phần như Mỹ (Năm 2012, Toyota đạt doanh số gần 2,1 triệu xe, thị phần tăng lên 14%) và ẩn số lớn tại Trung Quốc vẫn còn bỏ ngỏ theo bàn cờ chính trị mang tên Senkaku.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn