Tổng giám đốc Trường Hải thôi chức để đi kinh doanh BĐS

Cựu Tổng giám đốc Trường Hải Trần Bá Dương đã chuyển sang vai trò tương tự ở Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Theo thông báo của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) ngày 26/4, ông Dương thôi vai trò Tổng giám đốc nhưng vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cùng ngày, ông xuất hiện trong lễ khởi công dự án khu dân cư thấp tầng và triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.Dự án có diện tích hơn 37 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000-12.000 tỷ đồng. Cùng ngày,
 
Đại Quang Minh có sự tham gia góp vốn của Thaco. Từ lâu trên trang web của Thaco đã có mục liên quan tới các dự án đất đai. Mỗi khi mở đại lý mới, Thaco cũng thích thuê lâu dài hoặc mua luôn khu đất hơn là tìm đối tác. Ngoài ra, Thaco còn quan tâm tới lĩnh vực vận tải biển (chiếc tàu chở hơn 60 xe Kia bị chìm ở Vũng Tàu hồi tháng 4 năm ngoái là của chính công ty), đầu tư vào khu công nghiệp, nhà máy sản xuất ghế và dây điện, nhà máy sản xuất keo và hoá chất, xây dựng cảng Tam Hiệp ở Quảng Nam.
 
Bất động sản là ngành kinh doanh khó khăn nhất hiện nay khi thị trường đóng băng, giá nhà liên tục giảm mà chưa tới đáy. Số doanh nghiệp phá sản không ngừng tăng lên, nhiều “đại gia” khác như Hoàng Anh Gia Lai giờ chuyển hướng sang trồng cao su và mía. Quyết định đầu tư của Thaco ở thời điểm này là táo bạo hay liều lĩnh, điều đó thời gian sẽ trả lời.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn