Tiền bạc xông xênh, GM lại cho quan chức xài chuyên cơ

GM đang rất xông xênh tiền bạc khi vừa mua lại 200 triệu cổ phiếu từ chính phủ Mỹ vừa quyết định sắm chuyên cơ riêng cho quan chức cao cấp.

Các quan chức của GM lại một lần nữa được hưởng đặc ân trở thành hành khách trên những chiếc chuyên cơ cá nhân sau khi tập đoàn này dư dả tiền bạc và mua lại toàn bộ 200 triệu cổ phiếu từ chính phủ Mỹ.
 
Trước đó, giới lãnh đạo của GM cũng đã quen đi lại bằng chuyên cơ nhưng đặc ân này đã bị tước mất khi ngành công nghiệp xe hơi Mỹ lâm vào khủng hoảng và cần những khoản cứu trợ từ chính phủ. Như đã biết, một trong những điều kiện để nhận được khoản vay là các quan chức phải chấm dứt sử dụng chuyên cơ cá nhân mà chuyển sang dùng máy bay thương mại, tất nhiên là hạng thương gia chứ không phải “ghế cứng”, mỗi khi đi công tác. Đáng lẽ ra nếu khôn khéo thì chẳng việc gì nhưng đằng này các quan chức lại xử lý không khéo khiến dư luận bất bình. Ai lại giữa lúc khó khăn mà các quan chức của Ford, GM và Chrysler lại rình rang đi chuyên cơ đến Washington để đàm phán xin cứu trợ từ tiền đóng thuế của dân, thật phản cảm hết chỗ nói.
 
Nay sau khi GM đã mua lại 200 triệu cổ phiếu từ chính phủ Mỹ, lệnh cấm vận xài máy bay riêng đã được dỡ bỏ. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng GM không có các kế hoạch mua hoặc thuê bất kỳ chiếc chuyên cơ cá nhân nào. Điều đó không có nghĩa rằng các quan chức của GM sẽ vẫn bay cùng chuyến với hàng trăm hành khách khác trên máy bay thương mại. Nhưng khi cần đi bất kỳ nơi đâu, họ phải đặt chỗ trước thông qua một công ty cung cấp chuyên cơ cá nhân thay vì thích đi lúc nào thì đi như trước nữa.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn