Thêm lãnh đạo VW bị 7 năm tù vì bê bối gian lận khí thải

Oliver Schmidt – một cựu quản lý cấp cao tại Volkswagen (VW) – bị kết án 7 năm tù giam tại Mỹ do liên quan đến bê bối gian lận khí thải khiến hãng xe Đức thiệt hại 30 tỷ USD.

Tướng cũ VW lĩnh án 7 năm tù vì bê bối gian lận khí thải 1
 
Kể từ khi VW thừa nhận cài đặt phần mềm bí mật trên gần 600 nghìn xe tại Mỹ nhằm qua mặt các bài thử nghiệm khí thải, tổng cộng đã có 8 lãnh đạo của hãng bị cáo buộc có liên quan đến hành vi gian lận, ông Schmidt  là người thứ hai bị tống giam. Bên cạnh bản án 7 năm tù, người này còn bị phạt số tiền 400 nghìn USD.
 
Theo phán quyết của một tòa án Detroit, Schmidt được hãng ôtô của Đức cử sang Mỹ vào năm 2015 nhưng ông đã không tiết lộ sự xuất hiện của phần mềm “đặc biệt”, đồng thời lừa dối các điều tra viên và tiêu hủy các tài liệu. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Schmidt cho rằng ông chỉ dính líu vào bê bối từ năm 2015, trong khi hành vi gian lận đã xuất hiện gần chục năm về trước.
 
Tướng cũ VW lĩnh án 7 năm tù vì bê bối gian lận khí thải
 
Rắc rối ập đến Volkswagen vào tháng 9/2015 khi hãng bị phát hiện sử dụng thiết bị điều chỉnh lượng phát thải trên khoảng 11 triệu xe sử dụng động cơ diesel trên toàn cầu. Kể từ đó đến nay, nhà sản xuất ôtô của Đức trở thành tâm điểm của không ít vụ kiện tụng và những đợt triệu hồi xe hàng loạt. Mới đây, bê bối đã gây thiệt hại thêm cho VW 3 tỷ USD, nâng tổng thiệt hại tập đoàn này phải gánh chịu lên mức 30 tỷ USD.
 
Mặc dù thiệt hại về tài chính khá lớn và mang tiếng ít nhiều, nhưng sau vụ này có vẻ như vấn đề pháp lý cho thị trường xe máy dầu của châu Âu và Mỹ "sạch sẽ" hơn. Bất kỳ thương hiệu nào dính đến động cơ dầu đều phải tuân theo luật chơi của những ông lớn trong ngành.