Ôtô Nhật đồng loạt đóng cửa tại Trung Quốc

Sáng nay, một loạt hãng ôtô lớn của Nhật tuyên bố ngừng sản xuất tại Trung Quốc nhằm đáp trả lại các đòn đánh nguội trên mặt trận ngoại giao và kinh tế mà Trung Quốc đang thực thi với nước Nhật.

Hãng Nissan cho biết, các nhà máy sẽ dừng hoạt động vào thứ năm tuần này, sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc. Hãng Suzuki cũng đã ngừng 1 trong 2 ca sản xuất.
 
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Toyota tại Bắc Kinh cho Reuters biết, có khả năng hãng sẽ cắt giảm sản lượng trong vài tuần tới.
 
Tờ Nikkei đưa tin, tại Quảng Đông, Thiên Tân, Toyota sẽ đóng cửa nhà máy từ hôm nay cho đến 8/10 và nếu mở cửa lại thì cũng chỉ sản xuất một nửa công suất so với trước kia. Đây là hai nhà máy chuyên sản xuất các mẫu xe: Vios, Camry, Corolla and Yaris với tổng số nhân công Trung Quốc làm việc lên tới hơn 21.100 người.
Theo tin trên tờ Asahi Shimbun, Toyota sẽ tiến tới ngừng sản xuất và xuất khẩu từ tháng 10 sắp tới, tuy nhiên Giám đốc điều hành Toyota phủ nhận thông tin ày và cho biết công ty sẽ ra thông cáo vào ngày thứ tư tới đây.
 
Hiện tại, Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ mạnh nhất cho các hãng xe hơi Nhật Bản. Theo số liệu thống kê quý 1/2012 của hãng xếp hạng tín dụng Fitch, Trung Quốc đang đóng góp khoảng 26% tổng doanh thu của Nissan và chiếm tới 10% doanh số xe tiêu thụ toàn thế giới của Toyota. Fitch cho biết riêng năm 201 Toyota đã bán được hơn 900.000 xe tại thị trường này.
Theo đánh giá của các giám đốc điều hành và chuyên gia kinh tế, sau sự kiện Senkaku, làn sóng bài Nhật tại Trung Quốc đã kéo tụt nhu cầu tiêu thụ xe hơi, hàng điện tử tiêu dùng của Nhật, trong khi đó nền kinh tế của nước này cũng đang chững lại trước dự luật Thuế tiêu dùng của chính phủ. Chuyên gia phân tích từ Bank of America đã công bố số liệu thống kê cho thấy, doanh số bán hàng của các đại lý ôtô Nhật Bản tại Quảng Đông trung bình sụt giảm 60% trong thời gian xảy ra biểu tình và đẩy doanh số của các hãng xe Mỹ, Đức, Hàn Quốc lên cao. Các đại lý cho rằng, tình trạng này sẽ kéo dài hơn cuộc xung đột biển đảo năm 2010. Nhà phân tích của IHS Automotive (Thượng Hải) cũng dự đoán trong tháng 10 – tháng vàng tiêu thụ xe, doanh số xe thương hiệu Nhật Bản tại Trung Quốc sẽ giảm mạnh khoảng 30-50%.
 
Ngoài các hãng ôtô lớn, Panasonic cũng bắt đầu mở cửa nhà máy sau khi đã bị người biểu tình đốt phá. Phát ngôn viên hãng này cho biết các hoạt động vẫn chưa trở lại bình thường. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng mọi hành động quấy rối, tấn công Nhật Bản của chính quyền Bắc Kinh là những hành vi thiển cận, tự làm hại chính nền kinh tế và hạ thấp uy tín của Trung Quốc trên toàn thế giới.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn