Ông Trump dọa đánh thuế 20% lên xe nhập từ châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng sức nóng “cuộc chiến thương mại” bằng cách tuyên bố sẽ áp thuế 20% lên tất cả các dòng xe nhập từ châu Âu.

 
Hiện tại, Mỹ đánh thuế 2,5% lên xe chở khách nhập từ châu Âu, mức thuế đối với các dòng bán tải là 25%. Chưa rõ lời “đe dọa” của Trump sẽ được thực hiện như thế nào để không vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
 
Động thái xuất hiện không lâu sau khi chính quyền ông Trump mở cuộc điều tra để quyết định việc đánh thuế 20-25% lên ôtô và phụ tùng nhập từ tất cả các thị trường với lý do “lo ngại an ninh quốc gia”. Ngày 21/6, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết cơ quan dự định sẽ kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng 7 hoặc tháng 8 tới.
 
Đề xuất mức thuế mới gặp phải sự lên án mạnh mẽ. Một nhóm đại diện cho các nhà sản xuất ôtô lớn của Mỹ và nước ngoài cho rằng xe nhập không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
 
Các hãng xe Đức như Volkswagen, Daimler và BMW đều đang đặt nhà máy tại Mỹ. BMW là một trong những công ty lớn nhất Nam Caroline với hơn 9.000 công nhân. Năm 2017, Mỹ chiếm khoảng 15% lượng tiêu thụ toàn cầu của Mercedes-Benz và BMW. Ở Volkswagen, Audi lần lượt là 5% và 12%.
 
Ngày 22/6, EU chính thức đánh thuế 25% lên 2,8 tỷ Euro (tương đương 3,3 tỷ USD) hàng hóa nhập từ Mỹ nhằm “trả đũa” việc Mỹ đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu.
 
Cecilia Malmstrom - Ủy viên thương mại EU – cho biết: “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để tình huống này không xảy ra nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Thật nực cười khi cho rằng nhập khẩu thép đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Với vai trò đồng minh lâu năm, chúng tôi không thấy ngạc nhiên. Đó là cảm giác thất vọng”.
 
Phản ứng của châu Âu càng “đổ thêm dầu vào lửa” cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác trong thời gian qua. Ông Trump vừa tuyên bố đánh thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cũng xác nhận áp thuế chống bán phá giá lên các loại vòng bi côn nhập nhẩu từ Hàn Quốc vì cho rằng các sản phẩm trên được bán với giá thấp hơn trung bình. Theo đó, mức thuế sẽ tăng từ 8,21% lên 52,44%.