Nissan đầu tư xây nhà máy thứ 2 ở Thái Lan

Nissan đã ra tuyên bố xác nhận hôm 2/11 về kế hoạch đầu tư 358 triệu USD xây dựng nhà máy lắp ráp thứ 2 tại Thái Lan. Dự kiến nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động trong tháng 8/2014.

Sau khi hoàn thành, nhà máy mới sẽ có năng lực sản xuất 75.000 xe/năm và tăng lên 150.000 xe/năm vào các năm tiếp theo, đồng thời tạo ra 2.000 việc làm mới cho người dân địa phương.
 
Theo tuyên bố của nhà sản xuất Nhật Bản, Thái Lan được lựa chọn như là một trung tâm xuất khẩu lớn của Nissan tại khu vực ASEAN. Đầu tư mới sẽ hỗ trợ chiến lược phát triển của Nissan trong khu vực và bổ sung nguồn cung cho Nissan Motor Thái Lan. “Nhà máy mới là một thành phần quan trọng để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch Nissan Power 88 (6 tuần ra mắt 1 xe mới), giúp chúng tôi tăng thị phần và duy trì tăng trưởng kinh doanh trong khu vực rất quan trọng này”, ông Hiroto Saikawa, phó chủ tịch Nissan Motor cho biết.
 
Hiện tại ở Thái Lan, Nissan đã có một cơ sở lắp ráp sản xuất xe ô tô du lịch và xe bán tải nằm trên Km 21, đường Bangna Trat ở tỉnh Samut Prakarn, sử dụng 6.000 công nhân và có năng lực sản xuất hàng năm là 220.000 xe. Nhà máy mới cũng sẽ được xây dựng nằm trên trục đường này và khi hoạt động hết công suất, Nissan sẽ có năng suất tổng cộng lên tới 370.000 xe/năm từ 2 nhà máy này. Nissan Thái Lan đang đóng vai trò cung cấp 7 mẫu xe cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu gồm Nissan Teana, Sylphy, Tiida, Almera, March, X-Trail và Navara.
 
Động thái mới của Nissan đã được đồn đoán từ trung tuần tháng 10 sau nhưng bất ổn kinh doanh tại Trung Quốc mà hãng gặp phải trong tháng 8 và 9 do biểu tình chống Nhật. Ngoài ra, lý do thêm phần thúc đẩy quyết định đầu tư của Nissan cũng đến từ việc Cộng đồng ASEAN đang ngày càng hội nhập thị trường khu vực, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà sản xuất Nhật Bản.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn