Nhập khẩu ôtô tăng kỷ lục trong tuần cuối tháng 9/2018

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu ôtô tuần vừa qua đạt con số gần 4.000 xe, mức kỷ lục từ đầu tháng 9/2018.

 
Theo báo Hải quan, từ ngày 21-27/9, cả nước nhập khẩu tổng cộng 3.915 xe nguyên chiếc các loại, kim ngạch 70,9 triệu USD. Đây là con số cao nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay. Cụ thể, kết quả các tuần 1, 2, và 3 lần lượt là 2.264 xe, 1.928 xe và 3.065 xe.
 
Thái Lan và Indonesia vẫn là hai thị trường chính xuất khẩu xe sang Việt Nam với các con số lần lượt 2.263 xe và 1.440 xe. Ngoài ra còn có các quốc gia như Nhật Bản (112 xe), Mexico (70 xe)...
 
Trong số gần 4.000 xe nhập về trong tuần, xe dưới 9 chỗ ngồi chiếm đa số với 3.020 chiếc, trị giá 53,2 triệu USD. Con số này tăng mạnh so với tuần liền trước (1.158 xe). Các phương tiện được mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu cảng Hải Phòng (1.855 xe), cảng TP.HCM (1.158 xe) và Đà Nẵng (7 xe).
 
Xe trên 9 chỗ ngồi cũng đã tăng trưởng đáng kể so với nhiều tuần trước đó nhờ con số 135 xe, trị giá 4,2 triệu USD. Tất cả đều được sản xuất tại Thái Lan và chủ yếu về nước qua cửa khẩu TP.HCM (127 chiếc).
 
Bên cạnh hai loại xe kể trên, các doanh nghiệp còn nhập về 737 xe tải từ Thái Lan với tổng trị giá 12,2 triệu USD. Chúng được làm thủ tục tại cảng TP.HCM (467 xe) và Hải Phòng (270 xe).
 
Cùng khoảng thời gian, số lượng xe chuyên dụng cập cảng đạt 23 chiếc, trị giá khai báo 1,2 triệu USD. Chủ yếu là xe đến từ Trung Quốc (13 xe), Hàn Quốc (8 xe)... Những xe này về Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn (12 xe), Hải Phòng (7 xe)...
 
Trong tuần vừa qua, Việt Nam nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô trị giá 66,2 triệu USD từ các thị trường chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ. 6 quốc gia bày chiếm tới 91,4% kim ngạch nhập khẩu phụ tùng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn