Lượng xe tiêu thụ ở châu Âu tiếp tục giảm tháng thứ 18

Sức mua xe ở thị trường châu Âu tiếp tục giảm 10% trong tháng 3, đánh dấu 18 tháng liên tiếp suy giảm do tình trạng suy thoái kinh tế vì khủng hoảng nợ công.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, Đức – một trong những thị trường ôtô lớn nhất châu Âu - có lượng xe tiêu thụ trong tháng 3 giảm 17%.
 
 Biểu đồ lượng xe tiêu thụ ở châu Âu vào tháng 3
 
Sức mua xe ở châu Âu năm 2011 so với  năm 2012
 
Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lượng tiêu thụ của các hãng ôtô lớn của Đức. Volkswagen và BMW cho biết mức tiêu thụ tại châu Âu giảm 9%. Hãng xe Mỹ Ford giảm 15,8%, Renault giảm 19,6% và Nissan giảm 9,9%. Riêng Jaguar - Land Rover và Honda là các trường hợp đặc biệt: Jaguar - Land Rover tăng 13,3% còn Honda tăng 17,4%.
 
Xét từng thị trường, số ôtô bán ra ở Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều có dấu hiệu giảm, trong khi riêng Anh lại tăng 5,9%.
 
Việc cắt giảm nhân công và đóng cửa nhà máy đã đánh dấu sự khủng hoảng trong sản xuất và tiêu thụ ôtô của châu Âu suốt hai năm qua. Ông Sergio Marchionne, giám đốc điều hành của Fiat cho biết “Thị trường đang ngày càng đi xuống và lần đầu tiên tôi không thể đoán trước được mức đáy của nó”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn