Lái xe tải “ngủ quên” ở tốc độ 60km/h, xe phía trước vẫn thoát nạn

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe du lịch phải dừng xe do phía trước ùn tắc. Bất ngờ phía sau, một chiếc xe tải hạng nặng đang lao đến với tốc độ 60km/h và lái xe không có dấu hiệu giảm tốc.

Tình huống trên là một kịch bản trong Clip thử nghiệm thực tế của hệ thống phanh tự động mới nhất mà hãng Volvo trang bị trên dòng xe tải FH Series.
 
Nắm bắt được việc trang bị hệ thống phanh tự động trên xe tải sẽ bắt buộc tại Châu Âu vào năm 2015, hãng Volvo đã có một hành trình dài phát triển công nghệ an toàn này và kết quả vô cùng ấn tượng.
 
Công nghệ phanh tự động không còn là mới mẻ, nhưng là một trong những hãng xe đi đầu trong nghiên cứu và phát triển, Volvo đã có nhiều cải tiến liên tục trong một thời gian dài. Và một trong những ứng dụng lớn nhất mà hãng xe Thụy Điển đã áp dụng trên xe S60 ra thị trường năm 2010 là hệ thống cảnh báo va chạm, tự động phanh và bảo vệ an toàn khi phát hiện vật cản phía trước như người đi bộ. Hệ thống này tiếp tục được cải tiến và nay đã sẵn sàng trang bị cho các loại xe tải sản xuất mới của Volvo.
 
Ở thử nghiệm, chiếc xe tải lao nhanh với tốc độ 40-60km/h, cùng thời điểm đó xe phía trước dừng đột ngột, ngay lập tức hệ thống cảnh báo trên xe Volvo hoạt động tức thì, ra-đa giúp máy tính đưa ra cảnh báo hiển thị bằng vạch đỏ trên kính chắn gió kèm theo âm thanh nhắc nhở. Khi khoảng cách bị đánh giá là nguy hiểm, máy tính trên xe ngay lập tức ngắt ga, kích hoạt toàn bộ hệ thống phanh. Đồng thời, đèn đuôi xe nhấp nháy liên tục để cảnh báo nguy hiểm cho xe phía sau. Theo ông Carl Johan Almqvist, Giám đốc phát triển xe an toàn của xe tải Volvo thì hệ thống phanh tự động có thể ngăn chặn được va chạm với mục tiêu di động phía trước ở tốc độ lên đến 70km/h.

Clip thử nghiệm thực tế:
 
 
Clip mô phỏng hoạt động của hệ thống cảnh báo và phanh tự động trên xe tải Volvo:
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn